Trao tặng tiền hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 của Công an 4 tỉnh Bắc Lào

Trao tặng tiền hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 của Công an 4 tỉnh Bắc Lào
Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cả ở Lào và Việt Nam đã gây ảnh hưởng lớn về kinh tế, xã hội và QPAN của mỗi nước. Chung tay chia sẻ với những khó khăn ấy, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều đợt hỗ trợ, trao tặng cho Công an 6 tỉnh Bắc Lào nhiều vật dụng y tế thiết yếu. Với tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác giữa hai bên, Công an 4 tỉnh Bắc Lào: Phong Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Nậm Thà và Bò Kẹo đã tổ chức trao số tiền 100 triệu Kip để hỗ trợ một phần kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Công an tỉnh Điện Biên, Lai Châu và BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên. Đây là những phần quà ý nghĩa, thiết thực, là liều thuốc tinh thần, sự động viên, tạo động lực để lực lượng Công an nơi tuyến đầu tiếp thêm sức mạnh chiến thắng đại dịch./.
Ngày 30/6, tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Công an tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Công an các tỉnh Bắc Lào trao tặng.
 

Đại diện Công an các tỉnh Bắc Lào tặng kinh phí hỗ trợ cho Công an Điện Biên và Công an Lai Châu
 
Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cả ở Lào và Việt Nam đã gây ảnh hưởng lớn về kinh tế, xã hội và QPAN của mỗi nước. Chung tay chia sẻ với những khó khăn ấy, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều đợt hỗ trợ, trao tặng cho Công an 6 tỉnh Bắc Lào nhiều vật dụng y tế thiết yếu. Với tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác giữa hai bên, Công an 4 tỉnh Bắc Lào: Phong Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Nậm Thà và Bò Kẹo đã tổ chức trao số tiền 100 triệu Kip để hỗ trợ một phần kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Công an tỉnh Điện Biên, Lai Châu và BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên. Đây là những phần quà ý nghĩa, thiết thực, là liều thuốc tinh thần, sự động viên, tạo động lực để lực lượng Công an nơi tuyến đầu tiếp thêm sức mạnh chiến thắng đại dịch./.

 

Tác giả bài viết: Thành Trung