Xuân bình yên

Xuân bình yên
Giao thừa là thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, là thời điểm diễn ra chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa mừng Đảng, mừng xuân cũng như nhiều hoạt động chào đón năm mới. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19 mà thời khắc giao thừa năm nay lại là một năm hết sức đặc biệt, các địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh Điện Biên
Giao thừa là thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, là thời điểm diễn ra chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa mừng Đảng, mừng xuân cũng như nhiều hoạt động chào đón năm mới. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19 mà thời khắc giao thừa năm nay lại là một năm hết sức đặc biệt, các địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng không tổ chức các hoạt động vui xuân. Mặc dù vậy nhưng công tác bảo đảm ANTT của lực lượng Công an Điện Biên vẫn được triển khai đồng bộ với nhiều biện pháp quyết liệt, kết hợp song song giữa giữ gìn TTATXH với phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên ANĐB tại đêm giao thừa Tâm Sửu 2021.
Description: H:\ảnh 19.02\IMG_1812.JPG
Lực lượng CAND bố trí triển khai tại các chốt để thực hiện nhiệm vụ
Quảng trường 7/5 đêm 30 Tết vắng hơn so với những năm trước, chỉ còn số ít hàng bán bóng bay và một vài người dân có mặt tại đây. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, tỉnh Điện Biên không tổ chức các hoạt động vui Tết, đón Xuân như mọi năm, nên lượng người và phương tiện cũng giảm hẳn. Tuy vậy, Công an thành phố Điện Biên Phủ vẫn phân công các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát thực hiện theo Kế hoạch 169 để bảo đảm ANTT, TTATXH trên địa bàn. Các lực lượng đã có mặt tại các điểm nút giao thông, khu vực giao nhau trọng yếu như: Ngã tư đồi A1, khu vực đèn đỏ bưu điện tỉnh, vòng xuyến chợ Trung tâm 1, đèn đỏ đường Trường Chinh và khu vực vòng xuyến bến xe khách Điện Biên Phủ để tổ chức chỉ huy, điều tiết giao thông và giải tỏa các khu vực tập trung đông người gây cản trở giao thông, gây rối trật tự công cộng. Giao thừa năm nay có lẽ là đêm giao thừa hết sức đặc biệt với mỗi CBCS, bởi bên cạnh việc nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, trật tự công cộng thì các anh cũng thường xuyên nhắc nhở người đi đường chấp hành các quy định về phòng dịch.
 
Description: H:\ảnh 19.02\IMG_1803.JPG
 
Description: H:\ảnh 19.02\IMG_1832.JPG
Tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
 
Song song với việc bố trí 5 tổ công tác chốt trực tại các điểm nút giao thông có mật độ người, phương tiện tham gia giao thông cao, lực lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đã tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường thành phố Điện Biên Phủ; tuyến đường giáp ranh địa bàn huyện Điện Biên nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như: lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, đua xe và tổ chức đua xe trái phép, các hành vi cản trở, chống đối lực lượng chức năng. Qua ghi nhận, trong đêm giao thừa, lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở, lập biên bản xử lý 18 trường hợp, tạm giữ 17 xe mô tô vi phạm. Nguyên nhân chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy phép lái xe khi tham gia giao thông…
Bên cạnh công tác TTKS, XLVP thì Công an thành phố Điện Biên Phủ cũng tổ chức các tổ công tác phối hợp với các đơn vị như UBND, Y tế, Quân sự, tổ dân phố các phường tổ chức nhắc nhở người dân chấp hành tốt các quy định phòng dịch, như: Đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng… Việc đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người sẽ góp phần quan trọng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lây lan, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
Thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới Xuân Tân Sửu 2021 đã được mỗi CBCS Công an Điện Biên và nhân dân quyết tâm, nỗ lực cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch. Hi vọng rằng, quyết tâm ấy sẽ góp phần đẩy lùi dịch Covid-19 để bước sang năm mới với một khí thế mới, gặt hái nhiều thành công, tạo ra bứt phá về mọi mặt, đặc biệt là sự an toàn, sức khỏe của toàn dân, ANTT được bảo đảm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà, cùng cả nước vững vàng bước hội nhập và phát triển./.

Tác giả bài viết: Thu Trang, Thanh Vinh

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn