“Ấm lòng chiến sĩ” nơi tuyến đầu chống dịch

“Ấm lòng chiến sĩ” nơi tuyến đầu chống dịch
Tại những nơi đến thăm, các hội viên phụ nữ đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả trong suốt thời gian qua của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch, kiểm soát chặt các trường hợp ra, vào cửa ngõ của tỉnh Quảng Nam…

Hưởng ứng các hoạt động “Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19” do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam phát động, Hội Phụ nữ cơ sở Khối Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh vừa tổ chức bữa ăn “Ấm lòng chiến sĩ” cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại 2 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở điểm nút cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuống thị xã Điện Bàn và khu vực Ngã ba Đại Hiệp (giáp ranh giữa huyện Đại Lộc với huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Các hội viên phụ nữ tự tay làm những món ăn ngon, bổ dưỡng, vệ sinh dành tặng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Minh Tuấn

Tại những nơi đến thăm, các hội viên phụ nữ đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả trong suốt thời gian qua của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch, kiểm soát chặt các trường hợp ra, vào cửa ngõ của tỉnh Quảng Nam.

Các hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Khối CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã góp kinh phí, mua nguyên liệu, tự tay chế biến các món ăn đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh để tổ chức bữa ăn “Ấm lòng chiến sĩ” cho cán bộ chiến sĩ Công an và các lực lượng khác đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch.

Đại diện Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Ngã ba Đại Hiệp.
Dịp này, đại diện Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam đã đến thăm, trao quà của Hội Phụ nữ Công an các tỉnh bạn gửi tặng cán bộ chiến sĩ tại các chốt kiểm soát.

Tác giả bài viết: Ngọc Thi

Nguồn tin: cand.com.vn