Bám địa bàn, sát cánh cùng nhân dân trong khó khăn, hoạn nạn

Bám địa bàn, sát cánh cùng nhân dân trong khó khăn, hoạn nạn
Thời gian qua, thiên tai bão lũ liên tục xảy ra trên nhiều tỉnh miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong gian khó, lực lượng Công an đã sát cánh cùng người dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đã góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an “Vì nhân dân phục vụ”.

Tại tỉnh Quảng Nam, lực lượng Công an cơ sở luôn bám sát địa bàn, không màng hiểm nguy để tham gia ứng phó và tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt…

Chia sẻ về công tác này, Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trong mưa lũ, đơn vị đã huy động tối đa quân số, tổ chức ứng trực theo đúng tinh thần chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, tham gia di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Đặc biệt, ngày 28/10/2020, do ảnh hưởng bão số 9, tại xã Trà Leng, huyện vùng cao Nam Trà My đã xảy ra trận sạt lở đất gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người chết (đến nay vẫn còn 13 người đang mất tích). Sau khi xảy ra sự việc, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng Cảnh sát cơ động đã huy động nhiều lượt cán bộ chiến sĩ (CBCS) và chó nghiệp vụ phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và lực lượng khác tham gia tìm kiếm, cứu nạn người mất tích tại xã Trà Leng.

CBCS Công an tỉnh Quảng Nam tham gia dọn dẹp cây xanh gãy đổ sau bão số 9.

Ngoài ra, nhằm giúp đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường sau bão lũ, Phòng Cảnh sát cơ động còn huy động 80 lượt CBCS tham gia hỗ trợ dọn dẹp cây cối ngã đổ, sửa chữa trường học, nhà ở cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đánh giá rằng, năm 2020, tỉnh Quảng Nam bị tác động và thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và lụt, bão. Từ đầu năm đến nay có 7 cơn bão, 4 đợt áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập lụt trên diện rộng tại các địa phương gây thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản.

Mưa bão, lụt và sạt lở đất đã làm hàng chục người chết, mất tích, 140 người bị thương; làm sập, cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn hơn 2.300 ngôi nhà, hàng chục nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; nhiều công trình, tuyến giao thông bị sạt lở đất, cây cối ngã đổ; chia cắt, cô lập ở nhiều địa phương; hàng chục nghìn héc-ta keo lá tràm, cao su, hoa màu, cây ăn quả, bị ngã đổ vùi lấp; nhiều trường học, trạm y tế, công trình văn hóa và các công trình công cộng khác bị tốc mái, hư hỏng; nhiều tàu, ghe đang neo đậu, tránh trú bão bị chìm; bờ biển Cửa Đại, Hội An, hệ thống đê ngăn mặn ven biển tỉnh Quảng Nam bị sạt lở, hư hỏng nặng tại nhiều vị trí...

Nghiêm trọng nhất là các vụ sạt lở đất tại xã Trà Leng, Trà Vân (huyện Nam Trà My); xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn) làm 49 người chết và mất tích. Trước diễn biến phức tạp của tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về phòng chống thiên tai, đảm bảo ANTT trong phòng chống thiên tai, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm ANTT gắn với thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai.

Thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, chủ động các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng phó với các tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt, trong cơn bão số 9, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai 722 lượt CBCS tham gia hỗ trợ, di dời 17.281 hộ dân, 55.552 nhân khẩu và nhiều tài sản đến nơi tránh trú bão an toàn; phân công lực lượng bảo đảm ANTT, bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân; tổ chức hướng dẫn neo đậu, tránh trú bão hơn 950 tàu, thuyền các loại...

Khi bão, lụt qua đi, lực lượng Công an tham gia tổ chức vệ sinh môi trường, dọn dẹp cây xanh ngã đổ, cản trở các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh; thăm hỏi, tặng quà, động viên và giúp các hộ gia đình làm nhà, sửa nhà bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của mưa bão trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, động viên, chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân do thiệt hại mưa bão gây ra. Trong các đợt mưa lũ vừa qua, lực lượng Công an xã chính quy tại tỉnh Quảng Nam đã phát huy rất hiệu quả vai trò của mình, bên cạnh công tác đảm bảo tốt tình hình ANTT ngay từ cơ sở, còn xung kích, trực tiếp tham gia tuyến đầu vào công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho rằng, đối với lực lượng Công an xã chính quy, Công an tỉnh Quảng Nam đã bố trí 5 cán bộ chiến sĩ tại 100% các xã trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Công an, bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. Trong các đợt mưa bão vừa rồi, đây là lực lượng trực tiếp bám địa bàn, trực tiếp tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức tốt các phương án đảm bảo ANTT, ứng phó, khắc phục hậu quả bão, lũ và cứu nạn cứu hộ theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.

Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều cán bộ Công an xã, nhất là Công an các xã miền núi thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn; nhiều đồng chí có gia đình bị thiệt hại nặng nhưng vẫn bám trụ tại cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Điển hình như Thượng úy Lê Minh Phước, Trưởng Công an xã Trà Leng, có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, mẹ vợ chết, bố vợ bị thương, nhà đồng chí Phước và nhà bố mẹ vợ bị cuốn trôi hoàn toàn.

Trước nỗi đau thương, mất mát rất lớn do mưa bão, sạt lở đất gây ra, đồng chí Phước cũng cố nén nỗi đau riêng để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Đối với các xã Phước Lộc, Phước Kim, Phước Thành (huyện Phước Sơn); xã Trà Vân, Trà Leng (huyện Nam Trà My), khi mưa lũ xảy ra đã bị chia cắt, không tiếp cận được. Do đó, lực lượng Công an xã đã bám địa bàn, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, giúp dân khắc phục hậu quả bão, lũ trong điều kiện vô cùng khó khăn, nguy hiểm...

Bên cạnh đó, trong năm 2020, song song với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, Công an tỉnh Quảng Nam còn xung kích, tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nổi bật là tham mưu thành lập 155 tổ công tác, bố trí hơn 1.700 lượt CBCS tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh (tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập 12 chốt); bảo đảm ANTT, phục vụ hậu cần khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh đối với người nước ngoài tại Khu du lịch biển Hội An, các khu cách ly y tế tập trung, khu vực phong tỏa tạm thời; phối hợp tham mưu thành lập hơn 5.400 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng.

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Nam còn tổ chức rà soát, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để lập danh sách người nước ngoài, công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước, các trường hợp nghi nhiễm bệnh và phối hợp ngành Y tế tổ chức cách ly kịp thời; phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc xuất, nhập cảnh người và hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới; xử lý 14 trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch bệnh; 813 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng; khởi tố 3 vụ 4 bị can về hành vi chống người thi hành công vụ…

Đáng chú ý, trong thời điểm bùng phát dịch COVID-19, Công an tỉnh Quảng Nam đã kêu gọi CBCS tình nguyện hiến 642 đơn vị máu phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Với những thành tích đạt được, Công an tỉnh Quảng Nam đã được đề nghị tặng Cờ Thi đua của Bộ Công an.

Tác giả bài viết: Ngọc Thi

Nguồn tin: cand.com.vn