Bàn giao cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong CAND"

Ngày 12/8, Bộ Công an phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố và bàn giao cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân”.


Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc-Tổng biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đồng chủ trì buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Chí Thành khẳng định, cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân” được thực hiện theo Kế hoạch số 174-KH/ĐƯCA, ngày 7/2/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương, nhằm cung cấp hệ thống lý luận cơ bản, đánh giá thực trạng, dự báo và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong lực lượng CAND.

Đồng thời, là tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong CAND, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh toàn diện.
Các đại biểu dự buổi lễ.
Ngoài Phụ lục tập hợp một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, thống kê các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2010 -2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020, cuốn sách gồm các nội dung chính: Những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong CAND; thực trạng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong CAND giai đoạn 2010 – 2020; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong CAND.
Đồng chí Phạm Chí Thành trao tặng Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân”.
Nguồn tài liệu nghiên cứu, biên soạn cuốn sách được tổng hợp, hệ thống hóa từ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác Công an nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong CAND nói riêng; các bài nói, bài viết, bài phát biểu thể hiện sự quan tâm, chăm lo giáo dục và rèn luyện lực lượng CAND của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập; Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong toàn lực lượng Công an; các báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong CAND.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng Ban biên tập cuốn sách.
Đồng chí Phạm Chí Thành tặng sách cho các đơn vị thuộc Bộ Công an

Đặc biệt, các số liệu trong cuốn sách được phân tích, tổng hợp dựa trên hệ thống các phiếu khảo sát gửi cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy các cấp trong toàn lực lượng Công an, có độ chính xác và tin cậy cao. Bên cạnh đó, cuốn sách tham khảo các nghiên cứu chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài lực lượng CAND…

Tại buổi Lễ công bố và bàn giao sách, Ban Tổ chức đã trưng bày giới thiệu nhiều ấn phẩm của Bộ Công an về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội... được xuất bản tại Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật thời gian qua.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân” là ấn phẩm quan trọng đầu tiên của ngành Kiểm tra Đảng trong lực lương CAND; được biên soạn một cách bài bản, công phu, cung cấp hệ thống lý luận cơ bản, tổng kết thực tiễn, đánh giá sát, đúng, trúng thực trạng, chỉ ra những nguyên nhân, kết quả, hạn chế và đề ra những phương hướng, giải pháp góp phần đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả, hiệu lực của công tác kiểm tra, giám sát và thi thành kỷ luật Đảng trong CAND.

Đây cũng là ấn phẩn quan trọng, thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND và ý nghĩa khi Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Cuốn sách được đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư viết Lời tựa. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng CAND và công tác kiểm tra, giám sát và thi thành kỷ luật Đảng trong CAND.

Cuốn sách được biên tập, xuất bản tại Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật - một Nhà xuất bản hàng đầu của Đảng và Nhà nước, tiếp tục khẳng định sự gắn bó, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật với các đơn vị của lực lượng Công an.
Đồng chí Phạm Chí Thành phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương sự nỗ lực của Ban biên tập cuốn sách, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trong việc biên tập và xuất bản cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân”.

Đồng thời, nhấn mạnh, sau buổi lễ công bố, bàn giao cuốn sách, Cơ quan Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương phối hợp với các đơn vị trong toàn lực lượng CAND, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức phát hành cuốn sách đến các Chi bộ CAND, để làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong toàn lực lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và thi thành kỷ luật Đảng trong CAND… góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Vũ Linh

Nguồn tin: cand.com.vn