Bầu cử tại trường cao đẳng ANND I

Bầu cử tại trường cao đẳng ANND I
Sáng 23/5, cùng với cử tri cả nước, gần 3.000 cử tri Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I đã hăng hái tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở cả hai địa địa điểm đào tạo của Nhà trường tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội và TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Chính quyền các địa phương nơi Trường đóng quân, Nhà trường thành lập 02 Tổ bầu cử với 02 Khu vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu số 12 được thành lập tại Cơ sở 1 (xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) do đồng chí Đại tá, TS Hoàng Văn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Tổ trưởng chỉ đạo.

Đồng chí Đại tá, TS Trần Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Tổ trưởng Tổ Bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 19 (Phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) trực tiếp chỉ đạo công tác bầu cử tại cơ sở 2.

Lễ Chào cờ Tổ quốc trước khi Khai mac Bầu cử tại cơ sở 1 của Nhà trường.

Để đảm bảo công tác Bầu cử được diễn ra theo đúng Kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử tại cả hai cơ sở đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo hết sức chi tiết, chặt chẽ và khoa học, từ việc thành lập Tổ Bầu cử và các ban giúp việc đến công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ tổ chức ngày bầu cử.

Bầu cử tại Cơ sở 1 của nhà trường.
Bầu cử tại Cơ sở 2 của nhà trường.
Đảm bảo khoảng cách theo đúng quy định phòng dịch trong bầu cử.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Tổ Bầu cử đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh của Nhà trường tham mưu xây dựng kịch bản các tình huống ứng phó với dịch bệnh có thể xảy ra trước, trong và sau ngày bầu cử. Mọi phương án, tình huống đã được tổ chức tập huấn, diễn tập nghiêm túc, chủ động, sẵn sàng cho mọi tình huống.

Với tinh thần, ý thức trách nhiệm rất cao trước một sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, cử tri Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I đã nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình với mong muốn lựa chọn được những đại biểu có đủ sức, đủ tài gánh vác công việc của đất nước trong nhiệm kỳ mới, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng đất nước phát triển hùng cường, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Nhân dân.

Tác giả bài viết: Nguyễn Tiến Phương

Nguồn tin: cand.com.vn