Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng quà đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng quà đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn
Nhân dịp "Tháng Công nhân" và "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động", sáng 26/5, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) do Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2021, đồng thời tặng quà động viên cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại một số đơn vị đóng quân trên địa bàn Hà Nội.

Thăm và kiểm tra Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ (CSBV) mục tiêu Chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật; Đoàn Nghi lễ CAND và Trung đoàn CSBV mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung tướng Phạm Quốc Cương chia sẻ với các đoàn viên Công đoàn, người lao động hợp đồng dù điều kiện cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng vẫn bám trụ công việc, yêu ngành, mến nghề, gắn bó đời sống CBCS. Đặc biệt, dưới ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều đồng chí gia cảnh khó khăn, bố mẹ ốm đau, neo người...

Trung tướng Phạm Quốc Cương thăm, tặng quà đoàn viên Công đoàn, người lao động Trung đoàn CSBV mục tiêu Chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật.
Tư lệnh CSCĐ kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị.

Ghi nhận và biểu dương các cấp Công đoàn Bộ Tư lệnh CSCĐ đã luôn nỗ lực, sáng tạo triển khai các hoạt động có ý nghĩa trong "Tháng Công nhân", đồng chí Tư lệnh yêu cầu thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Công đoàn CAND, tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa để phong trào Công đoàn ngày càng nề nếp, hiệu quả; qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các đoàn viên, công nhân lao động khắc phục khó khăn, vươn lên trong công tác, góp phần cùng lực lượng CSCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung tướng Phạm Quốc Cương tặng quà động viên cán bộ công nhân viên Đoàn Nghi lễ CAND.
Trung tướng Phạm Quốc Cương tặng quà động viên đoàn viên Công đoàn, người lao động Trung đoàn CSBV mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao.

Tận tay trao các suất quà của Bộ Tư lệnh, Trung tướng Phạm Quốc Cương cũng có những phần quà riêng động viên tinh thần những cán bộ, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Tư lệnh, lãnh đạo các cấp và Công đoàn Bộ Tư lệnh; khẳng định sẽ tiếp tục chú trọng các mặt công tác nói chung và phong trào Công đoàn nói riêng, tạo môi trường hài hòa, văn minh, đoàn kết, cùng tập thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ...

Tác giả bài viết: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: cand.com.vn