Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm viếng Nghĩa trang quốc gia A1

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm viếng Nghĩa trang quốc gia A1
Chiều ngày 13/10, Đoàn công tác dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc gia A1, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Đoàn công tác dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc gia A1.

Tham gia lễ dâng hương có đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghĩa trang liệt sỹ A1 được xây dựng năm 1958, nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 vài trăm mét về phía Nam bên con đường 7/5 thuộc phường Mường Thanh với 644 ngôi mộ là những cán bộ, chiến sỹ quân đội đã hy sinh anh dũng trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hầu hết là các mộ liệt sỹ chưa biết tên, một số mộ có tên là các anh hùng liệt sỹ: Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Trần Can... Những ngày nghỉ, ngày lễ, tết trong năm, nhân dân các dân tộc Điện Biên thường đến thắp hương cho vong linh các liệt sỹ và tham quan, tìm hiểu truyền thống cách mạng...

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dành phút tưởng niệm bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, Đoàn đại biểu bày tỏ sự cảm phục và biết ơn sâu sắc công lao của các Anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc, đã không tiếc máu xương, cống hiến anh dũng, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tác giả bài viết: Thu Trang-Thành Trung

Nguồn tin: cand.com.vn