Cảnh sát cơ động giúp người dân làng chài ngăn chặn sóng biển xâm thực

Cảnh sát cơ động giúp người dân làng chài ngăn chặn sóng biển xâm thực
Những ngày qua, mưa lớn kết hợp triều cường, đặc biệt sóng lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng khu vực làng chài ven biển xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Ngày 6/12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhanh chóng hành quân về Bình Hải giúp dân khắc phục hậu quả sạt lở, ổn định cuộc sống…


Làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, vốn dĩ yên bình, trù phú thì nay bị sóng biển đánh sập, hư hỏng nhiều nhà cửa. Biển ăn sâu vào đất liền, nhiều khu vườn bị đổ ụp xuống biển tạo ra khung cảnh xơ xác, hoang tàn. Lực lượng Cảnh sát cơ động đã kịp thời về giúp dân, địa phương hết sức hoan nghênh và cảm ơn tinh thần trách nhiệm của CBCS Công an có mặt trong thời điểm cần kíp giúp bà con xây dựng bờ kè tạm thời, chằng chống lại nhà cửa.

Các CBCS Cảnh sát cơ động giúp người dân đắp bao cát chắn sóng ngăn sạt lở.

Việc làm thiết thực này càng góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Cùng với CBCS về Phước Thiện giúp dân, Trung tá Tổng Văn Hải (Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3), cho biết: Qua cơn bão số 12, khu vực ven biển Bình Sơn có nhiều nơi bị sạt lở. CBCS Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ hạ quyết tâm bám làng chài giúp người dân khắc phục hậu quả, chống chọi với triều cường; chú trọng việc xây dựng bờ kè tạm thời để ngăn chặn sóng biển tiếp tục xâm thực vào đất liền làm sập nhà cửa...

Tác giả bài viết: Thành Sự

Nguồn tin: cand.com.vn