Cảnh sát cơ động nguyện toàn tâm bảo vệ Đại hội Đảng

Chiều nay, 25/1, trước khi diễn ra Lễ khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ đã đi kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đại hội của CBCS lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Thời tiết Thủ đô khi về chiều có mưa và không khí se lạnh hơn. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ đình và Trung tâm chỉ huy CSCĐ đặt tại trụ sở Bộ Tư lệnh, Trung tướng Phạm Quốc Cương đã kiểm tra các chốt gác, tổ, mũi được phân công ứng trực làm nhiệm vụ; kiểm tra các vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện của lực lượng CSCĐ được cấp phát, trang bị; nơi ăn nghỉ của CBCS...

Trung tướng Phạm Quốc Cương kiểm tra ứng trực sẵn sàng chiến đấu của CBCS.

Tham gia bảo vệ Đại hội Đảng lần này, toàn lực lượng CSCĐ ứng trực 100% quân số 24/24h để đảm bảo khi có yêu cầu là có thể ra quân thực hiện nhiệm vụ. Ngoài CBCS của Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 và Trung đoàn CSCĐ Thủ đô làm nhiệm vụ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thì các lực lượng khác được giao nhiệm vụ ém quân ở các vị trí theo các phương án đã được phê duyệt, sẵn sàng lên đường khi nhận lệnh của cấp trên.

Đồng chí Tư lệnh động viên tinh thần anh em CBCS, nhấn mạnh việc bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng là niềm vinh dự, tự hào, song cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tiểu ban ANTT đã tin tưởng giao phó. Từ đó mỗi CBCS phải nâng cao trách nhiệm để quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ...

Một số hình ảnh phóng viên Báo CAND ghi nhận tại buổi kiểm tra:




Tác giả bài viết: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: cand.com.vn