Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm: Số vụ phạm pháp hình sự giảm 3,8%

Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm: Số vụ phạm pháp hình sự giảm 3,8%
Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức các phương án, kế hoạch, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.


Trong tháng 1-2020, lực lượng CAND đã điều tra, khám phá 3.750 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 8.668 đối tượng; triệt phá 152 băng nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú 636 đối tượng truy nã; bắt, xử lý 1.049 vụ, 4.854 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc; triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet có quy mô lớn...

Lực lượng Công an cũng đã tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, đôn đốc. Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trước dịp Tết Nguyên đán; khởi tố 486 vụ, 719 bị can phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ...

Tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới; triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Phát hiện 3.743 vụ, bắt 5.152 đối tượng; thu giữ 50kg heroin, hơn 150.000 viên và khoảng 300 kg ma túy tổng hợp, 31kg cần sa...

Ngay từ những ngày đầu năm 2020, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung nâng cao công tác quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; phát hiện 578 vụ, 701 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, thu giữ gần 14 tấn pháo nổ thẩm lậu trái phép vào Việt Nam; tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt Nghị định số 100 ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, nhất là trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia.

Qua công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an đã phát hiện 20.138 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tổng số 358.803 trường hợp vi phạm giao thông (chiếm 17,81%); đã xử phạt hành chính, thu về ngân sách nhà nước hơn 253 tỷ đồng; tạm giữ 59.764 phương tiện...

Đặc biệt, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Điện và Mệnh lệnh của đồng chí Bộ trưởng, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nên phạm pháp hình sự trong 15 ngày (từ 30-12-2019 đến 13-1-2020) được kiềm chế, nhiều địa phương tình hình tội phạm và án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng giảm; tỷ lệ điều tra và mở rộng điều tra khám phá án cao.

Một số địa phương phạm pháp hình sự giảm như: Bạc Liêu, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lai Châu, Nam Định, Nghệ An... Các địa phương tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt cao: Đắk Nông, Đắk Lắk, Hải Phòng, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Phúc đạt 100%...

Lãnh đạo Bộ đã có thư khen Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và 15 quyết định khen thưởng đột xuất 8 đơn vị, 11 địa phương lập chiến công xuất sắc trong điều tra, khám phá tội phạm...

Trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, nét nổi bật là phạm pháp hình sự giảm 3,8% so với 15 ngày đầu cao điểm, đã điều tra khám phá 581 vụ, bắt xử lý 829 đối tượng. Trong đó đã phát hiện hàng chục cơ sở, đấu tranh làm rõ, bắt giữ hàng trăm đối tượng hoạt động phạm tội liên quan “tín dụng đen” ở nhiều địa phương, được dư luận đánh giá cao, đồng tình ủng hộ.

Điển hình: Công an Lạng Sơn phá chuyên án, bắt 7 đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền trên 10 tỷ đồng; bắt 3 vụ, 3 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an Thừa Thiên - Huế phá chuyên án, bắt 9 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền thu lợi bất chính 4,6 tỷ đồng, thu giữ 742 triệu đồng. Công an Hòa Bình phá chuyên án, bắt 2 đối tượng chuyên cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền trên 5,3 tỷ đồng...

Phát hiện, triệt xóa hàng chục tụ điểm, ổ nhóm hoạt động cờ bạc, bắt giữ hàng trăm đối tượng đánh bạc, điển hình: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ phá chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng với hàng nghìn tài khoản, số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng; phá chuyên án, bắt 7 đối tượng đánh bạc qua mạng tại nhiều địa phương với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng.

Phát hiện 645 vụ vi phạm pháp luật và tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, công nghệ cao. Trong đó đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế đạt kết quả tích cực, nhất là án tham nhũng, điển hình: Công an Thái Bình khởi tố, bắt 6 đối tượng nguyên cán bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh và xã Đông Cường, Hồng Việt, Thăng Long (huyện Đông Hưng) về tội môi giới hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến làm giả hồ sơ chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người nhiễm chất độc da cam, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, chiếm đoạt của 2.560 trường hợp với số tiền trên 46 tỷ đồng; khởi tố 1 đối tượng nguyên Tổng giám đốc Quỹ quản lý tài sản và cố vấn đầu tư VietHP về hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả để chiếm đoạt 11,9 tỷ đồng của các nhà thầu thuộc dự án công trình an ninh - quốc phòng. Công an Quảng Nam mở rộng điều tra vụ tham ô 105 tỷ đồng xảy ra tại Bưu điện thị xã Điện Bàn, đã thu hồi 44 tỷ đồng và kê biên tài sản trị giá 20 tỷ đồng.

Công an Nghệ An khởi tố, bắt 2 bị can nguyên kế toán và thủ quỹ Trường THCS xã Nghi Vạn, Nghi Lộc về tội tham ô 1,55 tỷ đồng, thu hồi 1,45 tỷ đồng. Công an Gia Lai khởi tố, bắt 3 đối tượng nguyên Chủ tịch UBND, Chánh Văn phòng HĐND, cán bộ Phòng tài chính, kế hoạch huyện Đức Cơ về tội tham ô 524 triệu đồng.

Về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả: Cục An ninh điều tra mở rộng điều tra vụ giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô, khởi tố thêm 2 đối tượng nguyên cán bộ của trường.

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở rộng điều tra vụ án buôn lậu dược liệu xảy ra trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, khởi tố, bắt 2 đối tượng nguyên Phó chị Cục trưởng, cán bộ hải quan Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an Đắk Lắk bắt 2 đối tượng vận chuyển 28 tấn phân bón không có hóa đơn chứng từ. Công an Kiên Giang bắt 1 đối tượng, thu giữ 5.183 đồng hồ đeo tay không có nguồn gốc xuất xứ. Công an Quảng Trị bắt 6 vụ vận chuyển 6 tấn đường kính, 1.000 bao thuốc lá ngoại, 1.840 chai bia Heineken, 120 chai rượu ngoại nhập lậu...

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an Lâm Đồng phá chuyên án, bắt 1 đối tượng chuyên bán phần mềm theo dõi di động của người khác cho 600 khách hàng với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Công an Khánh Hòa bắt 30 đối tượng người Trung Quốc sử dụng phần mềm kết nối intenet để đánh bạc và cho người Trung Quốc vay tiền trên mạng, thu giữ 84 máy tính, 176 điện thoại bàn và điện thoại di động. Công an Hà Tĩnh bắt 2 đối tượng chuyên hack, đánh cắp 50 tài khoản facebook để lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng...

Về công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy, đã triệt phá 1.116 vụ phạm tội về ma túy, bắt 1.536 đối tượng, thu giữ hơn 52kg heroin, trên 20kg và 40 nghìn viên ma túy tổng hợp, điển hình: Công an Quảng Trị phá 2 chuyên án, bắt 3 đối tượng (1 đối tượng người Lào), thu giữ 10kg và 21.000 viên ma túy tổng hợp, 1 súng, 15 viên đạn. Công an Cao Bằng phá chuyên án, bắt 1 đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin.

Tác giả bài viết: Bảo Quân

Nguồn tin: cand.com.vn