Công an Cao Bằng gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND

Công an Cao Bằng gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND
Chiều 18/8, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND...

Tham dự có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại lễ gặp mặt, các đại biểu ôn lại 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam và lực lượng Công an Cao Bằng; và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninhTổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê và Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh chúc mừng Công an tỉnh.

Ngày 19/8/1945, lực lượng CAND Việt Nam được thành lập; ngày 22/8/1945, Ủy ban Lâm thời tỉnh quyết định thành lập Ty Liêm phóng và Ban Cảnh sát gồm 30 đồng chí, tiền thân của Công an Cao Bằng. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Cao Bằng đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Trải qua mỗi thời kỳ, lực lượng Công an Cao Bằng ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, nhiều đồng chí đã hy sinh anh dũng vì nghĩa vụ cao cả, thiêng liêng đối với Tổ quốc như: liệt sĩ Bùi Khắc Khuê, Lâm Xuân Nhượng, Phạm Hồng Anh, Bế Văn Bính...nhiều tấm gương dũng cảm ngoan cường đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân như: đồng chí Hoàng Văn Quản, Trưởng Công an huyện Hoà An; Tập thể Công an huyện Hòa An; Công an huyện Trà Lĩnh (cũ) và Công an xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh…

2 cá nhân được Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND”.

Với những thành tích đạt được, Công an Cao Bằng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhì, hạng ba; 7 tập thể, 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều danh hiệu cao quý.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận đánh giá cao những cống hiến của lực lượng Công an tỉnh nhà trong cả chặng đường lịch sử...

Nhân dịp này, 210 cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Vì an ninh Tổ quốc”; 2 cá nhân được Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND”...


Tác giả bài viết: Thanh Duyên - Hoàng Tiến

Nguồn tin: cand.com.vn