Công an Cao Bằng thăm hỏi, động viên cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ

Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng vừa đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ Thượng úy Đàm Quang Cơ, Trưởng Công an xã Thịnh Vượng bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 4/1, xảy ra vụ cháy rừng thông tại địa phận xóm Khuổi Thin, xã Thịnh Vượng (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Cấp ủy, chính quyền xã huy động lực lượng tham gia chữa cháy, trong đó có Công an xã Thịnh Vượng.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thượng úy Đàm Quang Cơ đã bị trượt ngã rơi từ độ cao 15m xuống Quốc lộ 3. Sự việc đã khiến Thượng uý Đàm Quang Cơ bị gẫy cẳng chân bên trái và gẫy cổ chân bên phải. Một ngày sau vụ tai nạn, Thượng uý Đàm Quang Cơ được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng và chỉ định mổ phẫu thuật xử lý.

Lãnh đạo Phòng PX03 Công an tỉnh Cao Bằng thăm hỏi, động viên Thượng uý Đàm Quang Cơ đang điều trị tại bệnh viện.

Đến thăm và tặng quà Thượng úy Đàm Quang Cơ, Đại tá Vũ Hồng Quang động viên đồng chí Cơ yên tâm điều trị, sớm bình phục để tiếp tục công tác.

Thượng uý Đàm Quang Cơ sinh năm 1991. Tháng 10/2011, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp ANND, đồng chí Cơ nhận công tác tại Công an huyện Nguyên Bình và được phân công công tác tại Đội An ninh. Năm 2015, đồng chí Cơ chuyển sang Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phụ trách địa bàn thị trấn Tĩnh Túc và một số xã khác...

Từ tháng 1/2020 đến nay, đồng chí Cơ được điều động đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Thịnh Vượng. Trong quá trình công tác từ 12/2015 đến 10/2018, đồng chí Cơ đã theo học và tốt nghiệp hệ vừa học vừa làm liên thông từ trung cấp lên đại học tại Học viện ANND.

Đồng chí Cơ hiện đang sống cùng bố, mẹ đẻ (bố 58 tuổi, mẹ 55 tuổi), vợ và con trai 15 tháng tuổi trong một ngôi nhà cấp bốn, được xây dựng từ những năm 1970 do ông, bà để lại hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng. Gia đình đồng chí chủ yếu thu nhập bằng nghề nông (bố, mẹ làm ruộng). Bố đẻ đồng chí Cơ có tiền sử bị bệnh hen, sức khỏe không được tốt, thường xuyên đau ốm…Vợ đồng chí Cơ hiện đang công tác tại Trường Tiểu học xã Nam Tuấn (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng).

Cùng với Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng chí Cơ điều trị bệnh. Tuy giá trị không nhiều nhưng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ chiến sỹ đối với đồng chí đồng đội, qua đó động viên đồng chí Cơ và gia đình tiếp tục khắc phục khó khăn, nhanh chóng khôi phục sức khỏe để tiếp tục công tác.

Tác giả bài viết: Thanh Duyên

Nguồn tin: cand.com.vn