Công an Đắk Nông lập nhiều thành tích trong đợt cao điểm

Công an Đắk Nông  lập nhiều thành tích trong đợt cao điểm
Trong đợt cao điểm, Công an Đắk Nông đã xác lập, đấu tranh triệt phá các nhóm đối tượng sử dụng mạng Internet để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bắt, khởi tố 4 vụ, 5 bị can chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động tấn công, trấp áp các loại tội phạm, trong 7 ngày Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ phạm pháp hình sự. Trong đợt cao điểm, Công an Đắk Nông đã xác lập, đấu tranh triệt phá các nhóm đối tượng sử dụng mạng Internet để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bắt, khởi tố 4 vụ, 5 bị can chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Đấu tranh mở rộng chuyên án đường dây sử dụng, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, đã khởi tố thêm 13 bị can (tổng cộng 52 bị can); đấu tranh triệt phá 8 vụ, 38 đối tượng đánh bạc, bắt, xử lý 6 vụ, 9 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 15 gói ma túy, 9 viên hồng phiến, 2,7381g herroin, 2 cân tiểu ly...

Đặc biệt trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm về pháo, Công an các cấp trong tỉnh đã chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp, qua đó đã phát hiện, bắt, xử lý 12 vụ, 12 đối tượng chế tạo, vận chuyển, tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép, thu giữ hơn 100kg pháo nổ các loại, 170 quả pháo, 57 dây cháy chậm, 1kg tiền chất.

Công an Đắk Nông tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người dân ở địa bàn biên giới.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (Đối chiếu thông tin dân cư đối với hơn 30 ngàn trường hợp; làm các thủ tục cấp căn cước công dân cho 560 trường hợp...), lực lượng Công an tỉnh còn kiểm tra, phát hiện 20 cơ sở vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, tạm giữ 379 xe mô tô cầm cố sai quy định; vận động nhân dân giao nộp 40 súng tự chế các loại.

CSGT Công an Đắk Nông vừa làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại điểm chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên quốc lộ 14, vừa triển khai có hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng người dân về quê ăn Tết”, qua đó đã phát tặng miễn phí 1.000kg thực phẩm, 1.000 khẩu trang y tế, nhiều khăn lạnh, nước uống và đổi hàng trăm mũ bảo hiểm mới đạt chất lượng thay cho mũ bảo hiểm cũ không đạt chất lượng cho người tham gia giao thông được an toàn nhằm chia sẻ một phần khó khăn vất vả của những người con đi làm ăn xa, về quê đón Tết và tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, được các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công an xã chính quy trên địa bàn toàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, thực hiện tốt Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm tốt an ninh, trật tự ở cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ kép (vừa bảo đảm ANTT, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19).

Qua đó đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 2 vụ trộm cắp tài sản, 3 vụ đánh bạc, 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và xử lý các vụ tàng trữ pháo nổ trái phép...

Với tinh thần quyết tâm cao, Công an Đắk Nông đã và đang thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, bảo đảm tốt an ninh, trật tự và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Tác giả bài viết: Minh Quỳnh

Nguồn tin: cand.com.vn