Công an Sơn La ra quân đảm bảo ANTT đêm Giao thừa

Công an Sơn La ra quân đảm bảo ANTT đêm Giao thừa
Tối 24-1 (30 Tết Nguyên đán Canh Tý), đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã dự “Lễ ra quân đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020” do Công an tỉnh Sơn La tổ chức tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La. Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chủ trì Lễ ra quân.


Tại Quảng trường Tây Bắc, trước tượng Đài Bác Hồ, gần 600 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) thuộc các lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã ra quân, đảm bảo ANTT dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020, trước mắt là đảm bảo ANTT cho nhân dân vui xuân trong an toàn, nhất là tại các điểm bắn pháo hoa tối Giao thừa tại Quảng trường Tây Bắc thành phố Sơn La, trung tâm thị trấn các huyện Thuận Châu, Phù Yên, Mộc Châu, Sông Mã, Yên Châu…

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La động viên cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ tại Quảng trường Tây Bắc.

Gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể CBCS - những người đang gác lại riêng tư, bảo đảm cho nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La được đón Tết, vui xuân trong bình yên về ANTT, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh giao nhiệm vụ, yêu cầu Công an tỉnh Sơn La quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, hậu cần theo phương châm “bốn tại chỗ”… Lực lượng Công an là nòng cốt, đồng thời phát huy vai trò của quần chúng nhân dân và các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở.

Công an TP Sơn La báo cáo đồng chí Giám đốc về phương án bảo vệ ANTT đêm giao thừa.

Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La
kiểm tra ứng trực tại Công an huyện Thuận Châu.

Công an tỉnh Sơn Latiếp tục tăng cường thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT như vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ; tăng cường tuyên truyền, chủ động phòng ngừa và có kế hoạch, phương án triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có vụ việc xảy ra. Thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, thường trực chiến đấu, công tác thống kê, báo cáo; đảm bảo sẵn sàng lực lượng, phương tiện ra quân làm nhiệm vụ khi có yêu cầu…

Đoàn Công an tỉnh Sơn La kiểm tra chốt trực tại điểm bắn pháo hoa tại trung tâm huyện Thuận Châu

Công an tỉnh Sơn La ra quân đảm bảo an ninh, trật tự đêm Giao thừa


* Từ chiều 30 Tết cho đến đêm Giao thừa, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã cùng Đoàn công tác Công an tỉnh Sơn La thăm, động viên CBCS; kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Công an các huyện Phù Yên, Thuận Châu và TP Sơn La; trực tiếp đi kiểm tra công tác bảo đảm ANTT các các chốt, các điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại khuôn viên 2-9- điểm bắn pháo hoa ở huyện Phù Yên; trung tâm thị trấn Thuận Châu, điểm chốt Pha Luông cắt với phố Lê Hữu Trác…Ngay trong đêm Giao thừa, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cũng có mặt tại địa bàn, kiểm tra công tác ứng trực, bảo đảm ANTT.



Tác giả bài viết: Anh Hiếu

Nguồn tin: cand.com.vn