Công an tỉnh Hòa Bình gặp mặt chúc tết cán bộ lãnh đạo Công an hưu trí

Công an tỉnh Hòa Bình gặp mặt chúc tết cán bộ lãnh đạo Công an hưu trí
Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu năm 2021, ngày 19/1, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức buổi gặp mặt chúc tết cán bộ lãnh đạo Công an qua các thời kỳ đã nghỉ hưu.

Dự buổi lễ gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, Nguyên lãnh đạo Công an qua các thời kỳ, đại diện các đơn vị cấp phòng, Công an các huyện, thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình, Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh đã thông báo tình hình ANTT gần đây của cả nước nói chung, ANTT trên địa bàn tỉnh nói riêng; đồng thời báo cáo nhanh kết quả các mặt công tác Công an đã đạt được trong năm 2020.

Qua đó, năm 2020, với sự chủ động trong lãnh đạo, nỗ lực cố gắng của Công an các đơn vị trong công tác nắm tình hình, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm đã, lực lượng Công an trong tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Ngành và nhân dân giao phó, góp phần đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột xuất bất ngờ.

Đại tá Lê Xuân Minh gắn Kỷ niệm chương cho Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình.

Trọng tâm là công tác điều tra khám phá án cao (tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt tỷ lệ 90,48%; án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%), tội phạm và tai tệ nạn xã hội giảm; tập trung mọi nguồn lực triển khai và thực hiện hiệu quả 2 Dự án thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân theo công nghệ mới (thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử); công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc sắp xếp, tinh gọn lại tổ chức theo chỉ đạo của Bộ Công an về “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” và thực hiện chủ trương của Bộ Công an về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Đại tá Lê Xuân Minh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước của Bộ Nội vụ cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Đội ngũ CBCS Công an chính quy được điều động về giữ các chức danh Công an xã đến nay, Công an tỉnh đã điều động, bố trí đủ Công an chính quy ở 141/141 xã, thị trấn gồm 705 đồng chí, đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ đó, đã góp phần củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Cũng tại buổi Lễ gặp mặt, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã thể hiện tình cảm biết ơn sâu sắc với các thế hệ đi trước, trân trọng những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí lãnh đạo lão thành đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an tỉnh.

Đồng chí mong muốn, lực lượng Công an tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi, động viên, đóng góp ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an qua các thời kỳ trong thời gian tới, góp phần đảm bảo ANTT, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Nhân dịp này, 10 đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ được Bộ Nội vụ tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”.

Tác giả bài viết: Ngô Thủy

Nguồn tin: cand.com.vn