Cục CSĐTTP về ma túy dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sỹ

Cục CSĐTTP về ma túy dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sỹ
Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), ngày 25/7, Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ Nhổn tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Đây là nơi yên nghỉ của hơn 2.100 anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc, trong đó có những anh hùng là tấm gương sáng của thế hệ trẻ noi theo như anh Nguyễn Văn Thạc, chị Đặng Thùy Trâm.

Đoàn Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Tham dự Lễ dâng hương, dâng hoa có sự tham dự của đồng chí Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; đồng chí Thiếu tá Bạch Quốc Tuyên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, đại diện Hội Phụ nữ, Công đoàn cơ sở và 60 đoàn viên, thanh niên Cục.

Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó Cục trưởng thắp nén hương thơm tưởng nhớ anh linh các anh hùng, liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Vũ Văn Hậu khẳng định trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, đã có hàng vạn cán bộ, công nhân viên ngành Thông tin và Truyền thông theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Trong đó, rất nhiều người đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể ở chiến trường. Họ sống và chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp “không có gì quý hơn độc lập tự do”, “ tất cả vì Tổ quốc thống nhất ”.

Với lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần hy sinh vượt khó, xả thân cứu nước; tinh thần bất khuất, kiên cường, dũng cảm; trung kiên, lớp lớp các thế hệ cha anh đã làm nên biết bao kỳ tích anh hùng, quyết đem xương máu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đoàn viên, thanh niên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy thắp hương tại các phần mộ.

Tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, Đoàn đại biểu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thành kính dâng hương, dâng hoa lên anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Tuổi trẻ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nguyện chung sức, đồng lòng, sắt son với lời thề danh dự của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, tiếp tục lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong giữ gìn an ninh trật tự, mang lại hạnh phúc cho nhân dân.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ C04 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chào mừng những Ngày lễ lớn của dân tộc: 75 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 02/9, 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tác giả bài viết: An Phong

Nguồn tin: cand.com.vn