Cục CSGT đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trong thực hiện nhiệm vụ

Cục CSGT đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trong thực hiện nhiệm vụ
Ngày 25/6, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cùng với một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19.


Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT, trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng CSGT toàn quốc thông qua công tác tuần tra kiểm soát (TTKS) và phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn 33 vụ nhập cảnh trái phép trên các tuyến giao thông với 155 đối tượng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh gắn với bảo đảm TTATGT theo chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an. Chỉ đạo lực lượng CSGT tạo điều kiện thuận lợi cho phép lưu thông hàng hóa giữa các vùng dịch và các vùng có nguy cơ cao với các khu vực khác để tạo thuận lợi tối đa cho phát triển kinh tế tại địa phương.

Bên cạnh đó, chỉ đạo phối hợp với các lực lượng thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Ngoài ra, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các điểm ra/vào địa bàn có dịch để kiểm soát phương tiện trong quá trình di chuyển, dừng/đỗ trả khách trên địa bàn, nhất là phương tiện trở về từ vùng dịch; chủ động rà soát, hướng dẫn quy trình, thủ tục phân loại diện đối tượng tham gia giao thông đảm bảo giải quyết nhanh chóng, thuận lợi…

Lãnh đạo Cục CSGT báo cáo với đồng chí Thứ trưởng các mặt công tác.

Tại buổi làm việc, Đại tá Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cho biết, các Cơ quan báo chí trong lực lượng CAND, các đơn vị tuyên truyền Công an các tỉnh, địa phương thời gian qua, nhất là trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã có mặt tại các điểm nóng, tuyên truyền rất đậm nét hình ảnh lực lượng Công an toàn quốc, trong đó nổi bật hình ảnh về lực lượng CSGT giúp dân lao động sản xuất như thu hoạch mùa màng, giải cứu nông sản, gặt lúa…, đặc biệt thực hiện công tác nhiệm vụ tại các cửa ngõ, các chốt phòng chống dịch vùng cao biên giới…

Thời gian tới, Đại tá Bùi Anh Tuấn mong muốn các đơn vị Công an, trong đó các đơn vị CSGT cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin, để kịp thời phát hiện, lan tỏa, nhân rộng hình ảnh đẹp về CBCS lực lượng CAND…

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Cục CSGT và CBCS CSGT trong cả nước đã tích cực tham mưu, thực thi nhiệm vụ công việc trong thời tiết khắc nghiệt, góp phần đắc lực cùng các đơn vị khác của Bộ Công an đẩy lùi, phòng chống dịch bệnh.

Đại tá Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND và các đại biểu chia sẻ tại buổi làm việc.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, yêu cầu CBCS trong toàn lực lượng, các CBCS CSGT – một trong những lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, cần tiếp tục cụ thể hóa kết luận của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển KT-XH, "chống dịch như chống giặc", thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Đặc biệt chú trọng phòng, chống dịch bệnh trong CAND, với phương châm “Mỗi CBCS Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc, không bị lây nhiễm dịch COVID-19”. Ngoài ra, cần có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu…

Với những CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ tại cơ sở, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý, khi làm nhiệm vụ phải đặt mình vào hoàn cảnh cụ thể của người dân để xử lý, bên cạnh đó tích cực tham mưu địa phương trong công tác phòng chống dịch, căn cứ tình hình thực tế địa bàn, không để “ngăn sông, cấm chợ”, đẩy cái khó về người dân, tạo ra bức xúc, căng thẳng, không cần thiết với người tham gia giao thông…

Tác giả bài viết: Xuân Trường

Nguồn tin: cand.com.vn