Đảng bộ Công an TP Cần Thơ cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra

Ngày 29/7, Đảng bộ Công an TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội.


Cùng dự Đại hội, về phía địa phương có các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Công an TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, kinh tế phát triển, Cần Thơ ngày càng thể hiện vị trí trung tâm khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), ANTT được bảo đảm.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Đảng ủy Công an TP Cần Thơ đã tập trung lãnh chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Công an nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu khai mạc Đại hội.

Công an thành phố làm tốt công tác tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành nhiều Chỉ thị, Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH), giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề về ANTT; chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; không để xảy ra biểu tình, khủng bố, bạo loạn, gây rối ANTT; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, hoạt động lễ hội lớn trên địa bàn thành phố. Nhiệm kỳ qua, với tinh thần chủ động, kiên quyết, vì nhân dân phục vụ, Công an thành phố đã đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn…

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Mở 36 cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo chuyên đề; trấn áp hiệu quả các băng nhóm tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp liên quan đến “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê.
Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng các đại biểu và Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ Công an TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các đồng chí tiêu biểu nhất, đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn và cơ cấu để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra. Các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc. Đồng thời vạch ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tập trung chỉ đạo, thực hiện trong nhiệm kỳ mới, quyết tâm bảo đảm ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, chu đáo cả về văn kiện, đề án nhân sự cũng như các điều kiện đảm bảo khác.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đồng chí Thứ trưởng, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của trực tiếp là Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ, của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đảng bộ Công an TP Cần Thơ đã bám sát nhiệm vụ chính trị và mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XIII đã đề ra; phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất, trí tuệ tập thể, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và TP Cần Thơ – thành phố trung tâm vùng ĐBSCL.

Các đại biểu biểu quyết nhân sự Đại hội.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của Công an TP Cần Thơ có nhiều đổi mới về nội dung, cách làm trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác chính trị tư tưởng. Với những nỗ lực và quyết tâm đổi mới của toàn Đảng bộ, Công an tỉnh TP Cần Thơ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương (khóa XI, khóa XII) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; các nội dung chỉ đạo, quy định về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ đảng viên.

Thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng và Bộ Công an về tổ chức đảng trong CAND; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an cấp tỉnh, về quy hoạch, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác. Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy từng bước điều chỉnh đúng cơ cấu, tăng cường về chất lượng.

Các đại biểu dự Đại hội.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ luôn chủ động nắm, phân tích, dự báo sát đúng tình hình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời, nhạy bén tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT; xử lý tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, không để bị động, bất ngờ.

Chú trọng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh xã hội, an ninh tôn giáo. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh trấn áp, làm giảm tội phạm. Công tác điều tra, khám phá án đều vượt các chỉ tiêu đề ra.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới đến thăm hỏi và tặng quà đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, đảm bảo vững chắc an ninh, trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Lê Tấn Tới biểu dương những thành tích, kết quả Đảng bộ Công an TP Cần Thơ đã đạt được. Đồng thời, chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của Thành ủy, HĐND, UBND, cơ quan, ban ngành và nhân dân thành phố đối với lực lượng CAND nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng những năm qua.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới đồng tình với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra…

Nhân chuyến công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an TP Cần Thơ, cùng ngày, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã đến thăm hỏi và tặng quà đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương...

Tác giả bài viết: Văn Đức

Nguồn tin: cand.com.vn