Đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm trên không gian mạng

Đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm trên không gian mạng
Chiều 28/4, tại cuộc họp báo về tình hình trật tự, an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2021, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong vụ việc ứng dụng Coolcat có dấu hiệu lừa đảo, hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã nhận khoảng hơn 600 đơn tố cáo và trước đó khi người dân đến tố cáo, Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiếp nhận đơn để xử lý theo quy định pháp luật.


“Về bản chất sự việc, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Nhưng tội phạm trên không gian mạng vốn rất phức tạp, nên hiện chưa thể trả lời chính xác về vụ việc này. Tuy nhiên Công an TP Hồ Chí Minh sẽ điều tra truy xét theo đúng quy định pháp luật”, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết thêm.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Cũng liên quan đến vấn đề dùng không gian mạng để vu cáo, kích động người dân trong các vụ việc được dư luận quan tâm, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông (TT TT) TP Hồ Chí Minh, cho biết Sở thường xuyên phối hợp với Công an thành phố, Cục An toàn thông tin, Bộ TT TT để đấu tranh xử lý với hình thức này.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông được đảm bảo, phạm pháp hình sự được kéo giảm so với liền kề (9,75%); công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố vẫn còn xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, các vụ cháy được kéo giảm nhưng vẫn xảy ra 2 vụ cháy nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng (làm chết 9 người), các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm ngày càng nhiều, vấn đề ô nhiễm tiếng ồn, tình hình đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép... vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, dễ phát sinh, bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại thành phố khi mà tình hình dịch bệnh tại Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ... đang diễn biến hết sức phức tạp.

Ông Từ Lương phát biểu tại buổi họp báo.

Trước tình hình này, theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, thành phố cùng cả nước sẽ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như: kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021), kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021), đặc biệt Ngày hội toàn dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội (BCĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (BCĐBHĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23/5/2021)… do đó, Công an thành phố cùng các ban ngành, chính quyền các quận, huyện và TP Thủ Đức sẽ tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Tập trung thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối các điểm BCĐBQH khóa XV và BCĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Công an thành phố đã chỉ đạo Công an TP Thủ Đức và Công an các quận huyện tiến hành tổng kiểm tra hành chính lưu trú, kết hợp với đẩy mạnh công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, kiểm tra hành chính các địa điểm kinh doanh có điều kiện, như quán bar, vũ trường… Qua đó, giúp phát hiện các loại tội phạm ẩn náu…

Công an thành phố cũng xây dựng kế hoạch, kịch bản để phòng chống đua xe trái phép. Công an thành phố đã huy động các lực lượng, diễn tập các phương án này, để phòng chống quyết liệt loại tội phạm này. Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng chỉ đạo Công an các quận huyện kiểm tra các cơ sở sửa chữa xe có độ xe, để loại trừ nơi ẩn chứa mầm mống độ xe, cung cấp phương tiện cho đua xe.

Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Công an thành phố phối hợp các lực lượng chức năng liên quan để chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép di chuyển về TP Hồ Chí Minh. Phối hợp giám sát chặt chẽ các khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở cách ly người nhập cảnh, phòng ngừa lây lan dịch bệnh ra cộng đồng…


Tác giả bài viết: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn