Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ CAND

Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ CAND
Ngày 23/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ CAND”. Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự, chỉ đạo hội thảo.

Đến dự Hội thảo về phía Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, Công an một số địa phương, các Trường, Học viện CAND.

Về phía khách mời có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, với mục tiêu xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, thực sự là "thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân, Hội thảo được tổ chức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ nói riêng…

Báo cáo đề dẫn hội thảo do Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân nêu rõ: Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, lực lượng CAND luôn quán triệt, vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ CAND được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến từ rất sớm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu khai mạc hội thảo.

Trong bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phác họa ra những tiêu chí cần có ở người CBCS Công an hết sức toàn diện. Từ đó về sau, trong nhiều bài nói, bài viết, bức thư gửi đến lực lượng CAND, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập một cách hệ thống, toàn diện về cán bộ và công tác cán bộ CAND. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ CAND, ngành Công an đã tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng tư tưởng của Người.

Song những hiểu biết về nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ CAND vẫn còn hữu hạn. Việc nhận thức sao cho thật đầy đủ, toàn diện tầm vóc nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ CAND cả về phương diện lý luận và thực tiễn là vấn đề không hề đơn giản.

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng phát biểu đề dẫn hội thảo.

Theo Ban tổ chức, hội thảo đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà khoa học và đã có 75 báo cáo tham luận được gửi về Hội thảo. Tại hội thảo, nhiều tham luận được đầu tư công phu, tâm huyết, trách nhiệm, đề cập nội dung toàn diện, chất lượng, sâu sắc về giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ CAND: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND, bộ phận cấu thành quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam” của GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên giao cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương; “Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng ý thức trách nhiệm của người CBCS CAND” của Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử CAND; “Đổi mới công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trong tình hình mới” của đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; “Kết quả sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và một số kiến nghị, đề xuất” của Đại tá, PGS. TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương; “Lực lượng Cảnh vệ nguyện xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành” của Thiếu tướng Phạm Tiến Cương, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an…

Trên tinh thần dân chủ, khoa học, các đại biểu tiếp tục tập trung thảo luận về hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, những yêu cầu cần có ở người CBCS Công an; công tác đào tạo, huấn luyện, sử dụng, thực hiện chế độ, chính sách thi đua khen thưởng đối với người CBCS Công an; làm sáng rõ hơn giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ và công tác cán bộ CAND trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, đánh giá thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ của lực lượng CAND, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định những vấn đề đặt ra; chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để ngành Công an tiếp tục tiếp tục vận dụng tốt hơn, hiệu quả hơn tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội thảo.

Tổng kết hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành bày tỏ cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương, các địa phương; các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND, các đồng chí đại biểu đã quan tâm, nghiên cứu, khẳng định vị trí, vai trò, giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ CAND. Đồng thời biểu dương các đơn vị chức năng của Bộ đã nỗ lực tham mưu, tổ chức hội thảo ý nghĩa này.

Tác giả bài viết: Vũ Linh

Nguồn tin: cand.com.vn