Giám đốc Công an Lâm Đồng kiểm tra phòng, chống COVID-19 ở tâm dịch

Giám đốc Công an Lâm Đồng kiểm tra phòng, chống COVID-19 ở tâm dịch
Chiều 26/7, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại vùng tâm dịch COVID-19 của tỉnh Lâm Đồng, thuộc xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng.

Xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng là địa phương đang tạm thời bị phong tỏa để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi địa phương xuất hiện chùm ca bệnh với 3 thành viên trong một gia đình. Tại đây, Đại tá Trần Minh Tiến đã đánh giá cao sự xung kích, khắc phục khó khăn và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ tại vùng tâm dịch tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (phải) vào vùng tâm dịch kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19. Ảnh: Lê Tiến

Riêng với cán bộ, chiến sĩ Công an, Đại tá Trần Minh Tiến yêu cầu chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuyến đầu, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, giữ vững an ninh trật tự trong vùng cách ly.

Cùng ngày, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và công tác Công an tại Công an huyện Đức Trọng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, huyện Đức Trọng đang có nguy cơ rất cao sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Đại tá Trần Minh Tiến yêu cầu lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng bố trí các ca trực phù hợp để Công an cơ sở vừa đảm bảo sức khoẻ chống dịch lâu dài, vừa thực hiện tốt công tác chuyên môn, đảm bảo an ninh trật tự, sẵn sàng xử lý kịp thời khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Lực lượng chức năng phong tỏa QL20, đoạn qua xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng. Ảnh: Lê Tiến

Đến nay, huyện Đức Trọng là địa phương ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao nhất tỉnh Lâm Đồng với 9 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó có một bé trai 15 tháng tuổi, là con của tài xế xe tải chạy tuyến Lâm Đồng - TP Hồ Chí Minh.

Huyện Đức Trọng đang có 3 khu cách ly tập trung với 266 trường hợp. Huyện cũng đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thôn Phi Nôm và Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh.

Liên quan đến dịch bệnh, Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra trên địa bàn xã Hiệp Thạnh.

Tác giả bài viết: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.com.vn