Giữ bình yên vùng quê bên sông Thạch Hãn

Giữ bình yên vùng quê bên sông Thạch Hãn
Xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị hiện có gần 1.900 hộ dân, với hơn 7.100 nhân khẩu; chủ yếu sinh sống bằng nghề nông và nuôi trồng thủy sản trên sông Thạch Hãn. Thiếu tá Trần Quang Phú, Trưởng Công an xã, cho biết, từ năm 2019 trở về trước, Triệu Thượng là địa bàn phức tạp về ANTT và tệ nạn xã hội.


Trước thực trạng này, ngay sau khi Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đơn vị đã tích cực tham mưu Đảng ủy, UBND xã, đồng thời tập trung mọi biện pháp nghiệp vụ đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội một cách hiệu quả…

Thiếu tá Trần Quang Phú nhớ lại, thời gian đầu về địa bàn nhận nhiệm vụ công tác, đơn vị với 5 Công an chính quy cùng các đồng chí Công an bán chuyên trách ở địa phương làm việc đã lâu năm, tập trung vào công tác rà soát, đánh giá lại tình hình ANTT; nắm bắt những vụ việc nổi cộm liên quan đến ma túy; khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Thạch Hãn; một số trường hợp kinh doanh như nhà nghỉ, karaoke, quán Internet vi phạm gây ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục; hoặc một số trường hợp lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lừa đảo và tổ chức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Từ tình hình thực tế, Công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã; đồng thời triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, cụ thể như gọi hỏi, răn đe các đối tượng liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản; đối tượng chấp hành án treo…, tập trung chủ yếu ở các khu vực 1, 2, 3 Nhan Biều; Ngũ Hiệp và Thượng Phước. Riêng đối với người mãn hạn tù, Ban Công an xã phối hợp chặt chẽ với gia đình, các đoàn, hội địa phương động viên, giúp đỡ họ chí thú làm ăn, không tái phạm.

Niềm vui của các CBCS Công an xã Triệu Thượng khi ANTT địa bàn giữ vững, cuộc sống người dân được bình yên.

Đối với lĩnh vực kinh doanh nhà nghỉ, quán karaoke, tiệm Internet, Công an xã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những việc làm sai phạm, xử lý nghiêm theo pháp luật. Đặc biệt, tập trung tuần tra khép kín địa bàn, ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế tình trạng đối tượng xấu ở bên ngoài địa bàn lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động phạm tội…

Nhờ làm tốt các mặt công tác nêu trên, đến giữa năm 2020, địa bàn xã Triệu Thượng không còn ổ, nhóm liên quan đến tệ nạn chích, hút ma túy; không xảy ra nạn trộm cắp và phạm pháp hình sự khác; các hộ kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, karaoke, tiệm Internet nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan; đời sống văn hóa, văn minh của người dân được nâng cao rõ rệt.

Đặc biệt, nhờ sự nỗ lực và cương quyết của Ban Công an xã trong tuần tra, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng lén lút tổ chức khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Thạch Hãn nên đã chấm dứt hẳn tình trạng này; góp phần củng cố niềm tin của người dân địa phương vào lực lượng Công an chính quy ở cơ sở.

Với thành tích xuất sắc đã đạt được, năm 2020, Công an xã Triệu Thượng được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Tiên tiến, cá nhân Thiếu tá Trần Quang Phú đạt được danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở. Điều phấn khởi hơn nữa, vào ngày 3/2/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định công nhận địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội đã chuyển hóa thành công đối với xã Triệu Thượng.

Tác giả bài viết: Thanh Bình

Nguồn tin: cand.com.vn