Hà Nam trao thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Hà Nam trao thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Ngày 29/1, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Liêm (Hà Nam) tổ chức lễ trao thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trên địa bàn.


Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) liên tiếp lập nhiều chiến công.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Bí thư Huyện uỷ và đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm trao thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Nổi bật, ngày 28/1, đã đấu tranh triệt phá chuyên án chuyên án, bắt 3 đối tượng gồm: Trần Anh Đức, trú ở tổ dân phố Lã, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm; Phạm Văn Dũng (SN 1996) và Nguyễn Đình Tiến (SN 1989) cùng trú ở phường Quang Trung, TP. Phủ Lý (Hà Nam) về hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ gần 650g ma túy, 485 viên ma túy tổng hợp, nhiều vật chứng có liên quan.

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Liêm phá chuyên án, bắt đối tượng Nguyễn Thị Trang (SN 1997), trú tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của các bị hại với số hàng hoá trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

Để kịp thời động viên, biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc của tập thể lãnh đạo, CBCS Công an huyện Thanh Liêm, Huyện ủy, UBND huyện Thanh Liêm đã trao thưởng 15 triệu đồng cho tập thể lãnh đạo, CBCS Công an huyện Thanh Liêm và tặng Giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Hà Phượng

Nguồn tin: cand.com.vn