Hàng trăm CBCS ở Đà Nẵng tham gia hiến máu tình nguyện

Hàng trăm CBCS ở Đà Nẵng tham gia hiến máu tình nguyện
Ngay buổi đầu tiên phát động, đã có hàng trăm cán bộ chiến sỹ (CBCS), nhân viên y tế của Bệnh viện (BV) 199 cùng các đơn vị CAND tại TP Đà Nẵng và khu vực miền Trung tham gia tình nguyện hiến tặng hơn 200 đơn vị máu.

Ngày 14/3, BV 199 – Bộ Công an phối hợp Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Đà Nẵng đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt I năm 2021 “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Hơn 200 CBCS, y bác sĩ của BV 199 - Bộ Công an và đoàn viên thanh niên của các đơn vị CAND tại TP Đà Nẵng tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện cứu người.

Sau khi phát động chương trình, hơn 200 CBCS, nhân viên y tế của BV 199 cùng các đơn vị Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Đoàn Thanh niên Phân viện Khoa học hình sự, Đoàn Thanh niên Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3, Đoàn TN Phòng cảnh vệ Miền Trung, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện, thể hiện tinh thần sẵn sàng “vì nhân dân phục vụ”.

Đại úy Phùng Cao Cường – Bí thư Đoàn Thanh niên BV 199 cho biết: Đây là một hoạt động thường niên của BV 199 – Bộ Công an và các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân nhằm bổ sung nguồn máu cần thiết cho các cơ sở Y tế phục vụ nhu cầu của người bệnh hằng năm. Ngày hội “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” cũng nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 Năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nên khi phát động chương trình đã có rất đông các Đoàn viên thanh niên các đơn vị trong lực lượng Công an đóng quân tại địa bàn TP Đà Nẵng và khu vực miền Trung tham gia phong trào hiến máu vì cộng đồng. Trong đó, nhiều CBCS, nhân viên Y tế của BV 199 và các đơn vị đã tình nguyện tham gia hiến máu hơn 10 lần…

Quá trình thực hiện chương trình hiến máu tình nguyện, BV 199 bảo đảm nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu sau khi làm thủ tục đo thân nhiệt, xịt nước khử trùng tay, đeo khẩu trang kháng khuẩn, rồi mới đến các khâu kiểm tra sức khỏe, sàng lọc người đủ điều kiện tiêu chuẩn và xác định lượng máu hiến. Sau khi đạt mọi yêu cầu kiểm tra, cán bộ chiến sĩ mới được các y, bác sĩ tiếp nhận và bắt đầu hiến máu.

Tác giả bài viết: Hoài Thu

Nguồn tin: cand.com.vn