Học viện ANND kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Học viện ANND kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Sáng 3-2, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân (ANND) long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và gặp mặt đầu Xuân 2020.


Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi lễ.

Toàn cảnh lễ mít tinh Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Thiếu tướng Lê Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện thay mặt Đảng ủy Học viện đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung diễn văn nhấn mạnh sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930 đã đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành dưới sự sáng lập, lãnh đạo xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dựa trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, Đảng ta với bản lĩnh vững vàng, được Nhân dân tin yêu, ủng hộ đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, góp phần to lớn đưa Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Các đại biểu tham dự lễ mít tinh.

Sau phần diễn văn kỷ niệm, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện tặng Huy hiệu Đảng cho 57 đảng viên và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí thuộc Đảng bộ Học viện ANND.

Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại lễ mít tinh.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng trong Đảng bộ Học viện đã trao 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 8 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có công trình dự thi đạt chất lượng cao.

Tác giả bài viết: PV

Nguồn tin: cand.com.vn