Học viện Chính trị CAND và hành trình về nguồn ý nghĩa tại Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020) và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong hai ngày 23 và 24/7, đoàn đại biểu Học viện Chính trị CAND đã tổ chức hành trình về nguồn tại Quảng Trị.

Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị, các tổ chức quần chúng và cán bộ, giảng viên, học viên xuất sắc, tiêu biểu của Học viện.

Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Đoàn đã thành kính tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị; lễ dâng hương, thả hoa tại Bến Sông Thạch Hãn; dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, Khu tưởng niệm Ngã Ba Đồng Lộc.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, giảng viên, học viên Học viện đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hoà bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh hoạt động:

Đoàn Học viện Chính trị CAND chụp ảnh lưu niệm trước Nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Đoàn thăm Thành cổ Quảng Trị.
Đoàn Học viện Chính trị CAND tổ chức lễ dâng hương, thả hoa tại Bến Sông Thạch Hãn.

Tác giả bài viết: Cao Trung

Nguồn tin: cand.com.vn