Hơn 1.000 vận động viên tham gia Giải Cầu lông và Cờ tướng

Hơn 1.000 vận động viên tham gia Giải Cầu lông và Cờ tướng
Sáng 10-10, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai, Cục Công tác đảng và công tác chính trị - Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khai mạc Giải thi đấu môn Cầu lông và Cờ tướng trong Chương trình Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Trưởng Ban tổ chức; đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương

Về phía địa phương có đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành cùng hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ là trưởng đoàn, vận động viên, huấn luyện viên đến từ 86 đoàn Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo phát biểu khai mạc tại buổi lễ

Giải thi đấu môn Cầu lông và Cờ tướng sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15-10. Trong đó, môn thi đấu Cờ tướng có 62 đơn vị tham gia sẽ thi đấu tại Hội trường Công an tỉnh Gia lai, môn Cầu lông có 75 đơn vị tham gia được thi đấu tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Gia Lai.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên sẽ tranh tài tại 14 nội dung của môn Cầu lông và 6 nội dung của môn Cờ tướng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Đào Gia Bảo cho biết, trong những năm qua, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thể dục, thể thao, rèn luyện sức khoẻ nhằm nâng cao thể lực, bản lĩnh, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là các đơn vị cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân.

Ban tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia

Trong đó, thể thao thành tích cao luôn được quan tâm đầu tư, phát triển, đã góp nhiều vận động viên xuất sắc tham gia và giành nhiều giải cao tại các đấu trường thế giới, khu vực.

Tính từ đầu năm 2019 đến nay, đội thể thao thành tích cao của CAND đã tham gia 48 giải thi đấu ở các bộ môn Pencak silat, Cầu mây, Karate… trong nước và quốc tế, đạt 192 huy chương các loại.

Quang cảnh lễ khai mạc

Đối với phong trào thể thao quần chúng đã trở thành hoạt động truyền thống, thường niên, cứ 5 năm Bộ Công an lại tổ chức Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng.

Ngoài ra, hàng năm Bộ Công an đều tổ chức các giải thi đấu phong trào, nhất là các môn thuộc thế mạnh của lực lượng CAND và các môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ tích cực hưởng ứng, tham gia.


Tác giả bài viết: Văn Thành

Nguồn tin: cand.com.vn