Huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia  bảo vệ ANTQ
Ngày 8/10, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ tại địa bàn xã Trường Xuân, huyện Đắk Song.


Đây là xã được Công an tỉnh Đắk Nông lựa chọn tổ chức tuyên truyền điểm và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đến dự có Đại tá Nguyễn Thanh Bình, phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an; Đại tá Hồ Văn Mười, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; lãnh đạo các cấp chính quyền, ban, ngành đoàn thể và đông đảo người dân trên địa bàn tham dự lễ phát động...

Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ phát động

Tại buổi lễ, Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo chính quyền địa phương, các cấp, ngành đã báo cáo một số tình hình kết quả thực hiện và các hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, hoạt động tình nguyện xã hội của lực lượng Công an và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tại địa bàn xã Trường Xuân thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục V05 phát biểu tại buổi lễ

Trong thời gian 4 ngày "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với bà con nhân dân địa phương, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, huy động sức mạnh tổng hợp của cấcp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực và sâu sắc trong việc thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao....

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua giữa các thôn bon trong phòng chống ma túy

Với tinh thần mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân, kết quả trong đợt phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ tại xã Trường Xuân, các CBCS, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 500 lượt người dân, trao tặng 90 suất học bổng mỗi suất trị giá 700.000đ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học; 700 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000đ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng ra mắt các mô hình phòng chống tội phạm

Bên cạnh đó, các CBCS còn tổ chức tuyên truyền pháp luật, hành quân dã ngoại, lao động giúp dân sửa chữa nhiều căn nhà hư hỏng, dột nát, tiến hành nạo vét, sữa chữa hơn 15 km đường giao thông nông thôn, gọi hỏi răn đe giáo dục nhiều đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn, các đối tượng nghiện ma túy...

Cũng tại buổi lễ, chính quyền địa phương, Công an xã Trường Xuân đã ra mắt các mô hình tự quản về ANTT "thôn, bon, không có ma túy", mô hình Dân vận khéo "Zalo an ninh"; tổ chức ký kết giao ước thi đua xây dựng "thôn, bon, không có tội phạm, tệ nạn xã hội".

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục V05 tặng hoa chúc mừng ra mắt các mô hình

Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao Kỷ niệm chương của Bộ Công an cho 6 cá nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện Đắk Song; trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đắk Song cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Công an các cấp tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong việc thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thời gian qua.

Kết quả các hoạt động tuyên truyền, phát động toàn dân bảo vệ ANTQ, đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, các hoạt động tình nguyện xã hội thời gian qua của Công an Đắk Nông đã thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, từ tỉnh đến cơ sở, huy động sức mạnh của tổng hợp của toàn dân tham gia phòng chống tội phạm đảm bảo tình hình ANTT.

CBCS Công an tỉnh Đắk Nông tặng quà cho người dân1

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh đã ngày càng phát triển sâu rộng tại địa bàn dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, khơi dậy truyền thống yêu nước, sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình chính sách

Việc tổ chức thành công đợt phát động quần chúng bảo vệ ANTQ ở Trường Xuân thời gian qua là dịp để công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh có dịp học hỏi, rút ra những bài học kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả, từ đó nhân rộng thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng lẫn chiều sâu...

Tác giả bài viết: Bá Hiển - Thái Bình

Nguồn tin: cand.com.vn