Khánh thành Phòng đọc Cục Đối ngoại, Bộ Công an

Khánh thành Phòng đọc Cục Đối ngoại, Bộ Công an
Ngày 3/11, Cục Đối ngoại, Bộ Công an tổ chức Lễ khánh thành Phòng đọc Cục Đối ngoại do Đại sứ quán Trung Quốc tài trợ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2020).

Tới dự lễ khánh thành có Phó Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Doãn Hải Hồng, Trưởng Đại diện Bộ Công an, Bộ An ninh quốc gia, Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an và Phó Đại sứ Doãn Hồng Hải đã cắt băng khánh thành Phòng đọc.

Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an và Phó Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Doãn Hải Hồng cắt băng khánh thành Phòng đọc.

Thời gian qua, Đại sứ quán Trung Quốc đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam, Cục Đối ngoại trong hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm, góp phần làm cầu nối hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược phát triển ổn định, bền vững. Năm 2019, Đại sứ quán Trung Quốc đã tài trợ cho Bộ Công an Việt Nam xây dựng Phòng đọc sách tiếng Trung, trong đó có Phòng đọc sách của Cục Đối ngoại, góp phần thúc đẩy, nâng cao văn hóa đọc trong lực lượng CAND.

Đại biểu hai cơ quan Tham quan Phòng đọc sách.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh đến ý nghĩa của Phòng đọc do Đại sứ quán Trung Quốc tài trợ đúng dịp hai nước kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2020) và thực hiện kế hoạch của Bộ Công an Việt Nam tổ chức Ngày hội sách và phát động phong trào đọc sách trong CAND. Đây cũng là công trình tiến tới kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Cục Đối ngoại Bộ Công an (18/6/1981 - 18/6/2021). Trong thời gian tới, Cục Đối ngoại sẽ tiến hành sưu tầm các đầu sách liên quan đến pháp luật, nghiệp vụ, nghiên cứu quốc tế… làm tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác tham mưu và nghiên cứu khoa học của lực lượng đối ngoại CAND.

Các đại biểu dự Lễ khánh thành Phòng đọc Cục Đối ngoại, Bộ Công an.
Phó Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Doãn Hải Hồng đã trao tặng Phòng đọc Cục Đối ngoại một số lượng sách về văn hóa, chính trị, kinh tế xã hội làm phong phú thêm nguồn tài liệu cho Phòng đọc.

Tác giả bài viết: Quang Minh

Nguồn tin: cand.com.vn