Khen thưởng Đội CSHS CATP Long Xuyên truy bắt nhóm đối tượng “săn đêm”

Khen thưởng Đội CSHS CATP Long Xuyên truy bắt nhóm đối tượng “săn đêm”
Ngày 30/7, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã trao 5 triệu đồng cho tập thể Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Long Xuyên, vì đã có thành tích xuất sắc truy bắt nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Long Xuyên xảy ra các vụ cướp giật tài sản gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản rất manh động, chúng dùng nhiều biển kiểm soát giả gắn vào xe gắn máy các đối tượng mang theo hung khí rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn TP Long Xuyên tìm tài sản để cướp giật.

“Con mồi” mà các đối tượng hướng đến là phụ nữ đi đường mang theo túi xách hoặc đeo nữ trang. Khi phát hiện con mồi các đối tượng liền áp sát, giật tài sản và nhanh chóng tẩu thoát. Nghiêm trọng hơn, các đối tượng sẵn sàng tấn công nạn nhân khi gặp phải sự phản đối, chống trả.

Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên trao khen thưởng Đội Cảnh sát hình sự.

Với tinh thần xung kích, quyết tâm đấu tranh, trấn áp tội phạm, Ban Chỉ huy Công an TP Long Xuyên đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhằm bắt giữ nhóm đối tượng.

Đối tượng Vũ.
Đối tượng Khánh.

Sau thời gian đấu tranh, mật phục, theo dõi, tối 29/7, Tổ công tác Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ Nguyễn Quốc Khánh (SN 1985) và Lâm Văn Vũ (SN 1984, cùng cư trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) tại khóm 7, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên.

Tang vật thu giữ.

Trong lúc truy đuổi, 2 đối tượng chống trả quyết liệt, khiến một cán bộ Công an bị thương.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Khánh và Vũ đã thừa nhận là thủ phạm thực hiện một số vụ cướp giật tài sản trong thời gian qua. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên đang tiếp tục mở rộng điều tra.


Tác giả bài viết: Trần Lĩnh - Phương Uyên

Nguồn tin: cand.com.vn