Mở các đợt tuần tra, xử lý vi phạm giao thông đường thủy mùa mưa bão

Mở các đợt tuần tra, xử lý vi phạm giao thông đường thủy mùa mưa bão
Những ngày qua, các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có mưa to, gió lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn trên sông. Lực lượng CSGT Công an các tỉnh, thành ĐBSCL phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát (TTKS) trên sông, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Để ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường thủy, đặc biệt là trong mùa mưa bão, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị, Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục CSGT, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT đường thủy. Thông tin, hướng dẫn, tổ chức cho chủ các phương tiện thủy thô sơ, phương tiện thủy loại nhỏ ký cam kết sử dụng phương tiện thủy đúng quy định; khi chở người phải có chỗ ngồi đúng quy định, an toàn và có đủ dụng cụ cứu sinh tương ứng với số người trên phương tiện; không chở quá số người quy định. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” trên tất cả các tuyến, địa bàn đường thủy trọng điểm; xây dựng, phát triển các mô hình văn hóa như: Đoạn, tuyến sông văn hóa an toàn; Cụm cảng, bến văn hóa, văn minh, khu dân cư, xóm làng an toàn…

Phòng CSGT, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Công an thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch TTKS, xử lý nghiêm hành vi vi phạm TTATGT trên tuyến đường thủy nội địa, nhất là các hành vi vi phạm quy định về bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người lái phương tiện; thuyền viên; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không trang bị hoặc trang bị thiếu dụng cụ nổi cứu sinh, cứu đắm. Phối hợp với Sở GTVT, các cơ quan chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về chở quá vạch mớn nước an toàn, quá số người quy định”.

Công an các huyện đầu nguồn tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp đã lập phương án chủ động phòng tránh nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân sinh sống vùng trũng, thấp, có nguy cơ sạt lở cao. Tuyên truyền, nhắc nhở các bậc cha mẹ quan tâm quản lý con cái, tránh sơ suất dẫn đến hậu quả đáng tiếc... Song song với công tác tuyên truyền, CSGT Công an các tỉnh, thành ĐBSCL đặc biệt quan tâm, chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng làm công tác hướng dẫn, điều tiết, phân tuyến, phân luồng các phương tiện; huấn luyện cho CBCS kỹ năng cứu nạn, cứu hộ, kỹ năng sử dụng các phương tiện được trang bị để thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ…

Phòng CSGT, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão.

Ban ATGT tỉnh, Thanh tra giao thông, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tập đang trung công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa, thực hiện vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2. Tổ chức các hoạt động phối hợp tuyên truyền ATGT tại các điểm trường học, bến đò ngang, bến khách ngang sông trong tỉnh. Phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố, duy trì, nhân rộng các mô hình “Bến khách ngang sông an toàn”, đặc biệt là trong mùa mưa bão...

Theo Đại tá Phạm Minh Khả, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Sóc Trăng, công tác phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT được thực hiện thường xuyên. Riêng trong mùa mưa bão, cơ quan chức năng cũng tập trung ra quân thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng nhân dân khi lưu thông đường thủy nội địa.

Thiếu tá Lâm Đồng Hương, Trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP Cần Thơ cho hay: “Đơn vị đã chỉ đạo các đội, trạm nghiệp vụ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mọi người khi tham gia giao thông trên đường thủy nội địa. Trong đó, tập trung tuyên truyền tại các điểm trường học, bến khách ngang sông, bến tàu du lịch và các khu vực tập trung đông dân cư sinh sống ven sông... Đồng thời, tăng cường TTKS, kiên quyết xử phạt những trường hợp cố tình vi phạm về TTATGT đường thủy. Thường xuyên phối hợp với Công an các địa phương, Công an địa bàn giáp ranh thực hiện tốt công tác đảm bảo TTATGT, nhất là trong mùa mưa bão”.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP Cần Thơ đã tổ chức 788 cuộc TTKS với 1.968 lượt CBCS tham gia; tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên, bến du lịch, bến khách ngang sông, trường học…, có hơn 41.723 lượt người dự. Phát 2.293 tờ rơi; tặng trên 500 khẩu trang y tế 400 lượt khách tại bến phà Thới An – Phong Hòa; tặng 30 áo phao có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực chợ nổi Cái Răng…

“Để thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm TTATGT, lực lượng CSGT xây dựng kế hoạch TTKS khép kín tuyến, địa bàn và mở nhiều đợt cao điểm tuần tra, nhất là vào mùa mưa bão. Kiểm tra các phương tiện chở quá tải và phương tiện đò khách, đò ngang chở quá số người quy định. Nhắc nhở người dân ý thức chấp hành, thường xuyên mặc áo phao đi đò và nắm được thông tin khi có mưa bão phải tìm nơi tránh, trú an toàn, tránh thiệt hại về người và tài sản”, Trung tá Trương Minh Tùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT, Công an tỉnh Trà Vinh, chia sẻ.

Tác giả bài viết: Văn Đức

Nguồn tin: cand.com.vn