Nghiệm thu cuốn sách "Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND"

Nghiệm thu cuốn sách "Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND"
Chiều 13/7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định, nghiệm thu cuốn sách "Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND" (Hội đồng).

Đây là cuốn sách do Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nghiên cứu, biên soạn theo Kế hoạch số 174 ngày 7/2/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại cuộc họp.

Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Biên soạn; GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương...

Trình bày tóm tắt quá trình và kết quả nghiên cứu, biên soạn cuốn sách "Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong CAND", Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương cho biết: Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020); 72 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2020), UBKT Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành về chủ trương nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách trên.

Các thành viên Hội đồng thảo luận tại cuộc họp.

Đây là cuốn sách chuyên khảo đầu tiên về lĩnh vực kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong CAND. Mục tiêu cơ bản là cung cấp toàn diện hệ thống lý luận cơ bản, khảo sát, đánh giá khái quát thực trạng, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong toàn lực lượng CAND và tập hợp một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Bên cạnh đó, cuốn sách sẽ là tài liệu phục vụ việc nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập, hướng tới việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong CAND, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, việc xuất bản, công bố cuốn sách vào dịp Ngày truyền thống lực lượng CAND sẽ góp phần tuyên truyền, cổ vũ, động viên CBCS làm công tác Kiểm tra Đảng trong CAND nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại cuộc họp.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, bám sát sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, sát sao của Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã phối hợp tích cực với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật để nghiên cứu, biên soạn, đảm bảo tiến độ đề ra.

Sau 5 tháng làm việc khoa học, nghiêm túc, với quyết tâm, nỗ lực cao của tập thể Ban Biên soạn gồm 15 đồng chí, Tổ thư ký gồm 5 đồng chí, đã nghiên cứu trên 50 đầu tài liệu, sách, đề tài khoa học trong và ngoài CAND có liên quan tới công tác kiểm tra, giám sát; nghiên cứu các báo cáo sơ kết, tổng kết, chuyên đề, thống kê hàng năm và nhiệm kỳ của UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy, UBKT các cấp trong CAND. Học tập, tham khảo ý kiến của một số nhà khoa học, chuyên gia; xây dựng, ban hành, đôn đốc và thu thập hàng trăm phiếu khảo sát của các cấp, UBKT các cấp trong CAND để xây dựng nhiều bảng phân tích số liệu phù hợp nội dung, nhiệm vụ. Trên cơ sở đó hoàn thiện kết quả nghiên cứu, sau đó biên soạn dự thảo cuốn sách theo kế hoạch.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tại cuộc họp.

Ngày 10/7, Bộ trưởng Tô Lâm đã ký Quyết định số 6173 về việc thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu cuốn sách "Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong CAND". Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng và các đại biểu đã thảo luận, đánh giá đây là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đạt chất lượng; bố cục và nội dung phù hợp, là tài liệu tham khảo quý và là cẩm nang thiết thực đối với các cấp ủy đảng, các cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND; có có giá trị quan trọng về cả lý luận và thực tiễn trong thời điểm hiện nay.

Hội đồng đã bỏ phiếu bầu đề nghị nghiệm thu cuốn sách "Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong CAND", đề nghị chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo trước khi xuất bản.

Phát biểu kết luận cuộc họp, thay mặt Hội đồng, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị các đồng chí trong Ban Biên soạn cuốn sách tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến của thành viên Hội đồng và các đại biểu để hoàn thiện bản thảo, trên cơ sở đó phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên tập cuốn sách theo yêu cầu đề ra.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Biên soạn, Tổ thư ký, trực tiếp là Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chú trọng công tác chỉnh sửa, bổ sung, xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng trước khi phát hành. Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, hiệu đính cuốn sách kịp tiến độ, bảo đảm phát hành đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND...

Tác giả bài viết: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: cand.com.vn