Nghiên cứu các giải pháp giảm phạm pháp hình sự một cách bền vững

Nghiên cứu các giải pháp giảm phạm pháp hình sự một cách bền vững
Sáng 23/3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác Công an Quý I-2021 và tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Tổng kết thực hiện Kế hoạch số 105 về tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân.



Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Công an các địa phương.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương...

Tại hội nghị, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an và lãnh đạo Công an một số đơn vị chức năng đã trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác trọng tâm thực hiện trong Quý I/2021; Kết quả công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Kết quả công tác triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; Tăng cường tiềm lực lực lượng điều tra;

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo đánh giá kết quả triển khai xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc trong thời gian vừa qua và giải pháp kiềm chế, kéo giảm 5% phạm pháp hình sự; Xây dựng phường điển hình, kiểu mẫu về bảo đảm ANTT, văn minh đô thị ở các thành phố và chuẩn bị xây dựng mô hình kiểu mẫu về bảo đảm ANTT ở cấp xã; Tình hình cán bộ Công an người dân tộc và hướng phát triển; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CAND; Việc thực hiện điều lệnh và công tác thể dục, thể thao trong CAND.

Trong Quý I/2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 và kinh tế, xã hội trong khu vực cũng như trên thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Lực lượng CAND đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác, đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. Đã chủ động, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm; bảo đảm an ninh các địa bàn chiến lược, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước.

Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các ngành liên quan đi đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, với tinh thần, thái độ khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm từ chỉ đạo điều hành tới triển khai thực hiện; không quản ngại khó khăn, vất vả, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa tích cực phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm (phạm pháp hình sự giảm 1,78%); tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 86,89% (cao hơn so với cùng kỳ năm 2020).

Nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá nhanh; nhiều băng nhóm tội phạm bị triệt xóa; kết quả đấu tranh với các loại tội phạm như kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy, bắt truy nã tội phạm đều đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, trong Quý I/2021, Bộ Công an đã tổ chức thành công Lễ Khai trương, bấm nút triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn bản; rà soát những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai trong thời gian tới...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, nhiệm vụ của lực lượng CAND thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót, chủ động rà soát tiến độ các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ; thúc đẩy, đảm bảo tiến độ triển khai nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an...

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các chủ trương, biện pháp căn cơ đối với những vấn đề mới phát sinh; tập trung triển khai bảo vệ an toàn các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xây dựng phương án đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch, phản động... Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép tiềm ẩn nguy cơ trở thành nguồn lây nhiễm dịch bệnh; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật nhằm răn đe, ngăn chặn các hành vi làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng.

Đối với công tác phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp giảm phạm pháp hình sự một cách bền vững; tăng cường các biện pháp kiềm chế, kéo giảm 5% phạm pháp hình sự theo chỉ tiêu đề ra; tập trung triệt phá, không để tồn tại các băng, ổ nhóm tội phạm; tấn công mạnh các loại tội phạm ma túy, đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trộm cắp, tín dụng đen...

Toàn cảnh hội nghị.

Bộ trưởng đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát lại Đề án “Tăng cường hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho lực lượng CSĐT, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự đến năm 2025”, xây dựng Đề án tổng thể về nâng cao năng lực của Cơ quan điều tra các cấp trong CAND với lộ trình, bước đi cụ thể theo từng giai đoạn, hướng tới tiến lên hiện đại vào năm 2030.

Biểu dương Công an các địa phương dũng cảm, bản lĩnh, đấu tranh triệt phá thành công nhiều vụ án buôn lậu gây rúng động toàn quốc như: Quảng Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai..., Bộ trưởng đề nghị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, đề nghị truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch, trong đó khẩn trương phối hợp đưa ra xét xử đối với các vụ án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm.

Đối với công tác quản lý nhà nước về ANTT, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân; phấn đấu cơ bản hoàn thành mục tiêu của chiến dịch cấp 50 triệu căn cước công dân trước ngày 1/7/2021.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục Công tác đảng và công tác chính trị xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động để triển khai, cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung các văn kiện và Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII... Cục Tổ chức cán bộ phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá đúng tình hình đội ngũ cán bộ, bố trí lại đội ngũ cán bộ, biên chế ở các cấp Công an theo hướng tăng cường cơ sở; tiếp tục chú trọng xây dựng lực lượng Công an xã chính quy...

Tác giả bài viết: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: cand.com.vn