Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đại hội XIII của Đảng

Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch  chống phá Đại hội XIII của Đảng
Ngày 29-12, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc Học viện chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện các học viện, vụ, cục và Công an một số địa phương…

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân chủ trì hội thảo.

Theo Đại tá Nguyễn Trượng Thọ, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, nhất là mạng internet, mạng xã hội, các thiết bị di động, các thế lực, đối tượng thù địch, phản động, cơ hội, bất mẫn chính trị đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình”, phá hoại tư tưởng chống Đảng, Nhà nước ta. Các đối tượng không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, tổ chức nhiều chiến dịch phá hoạt tư tưởng hướng vào trong nước nhằm xuyên tạc, công kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, phủ nhận lịch sử và thành quả cách mạng; bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cổ vũ, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, kêu gọi, kích động đấu tranh lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam; sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo” để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, hậu thuẫn cho các đối tượng chống đối trong nước hoạt động chống chính quyền…

Toàn cảnh hội thảo.
Các đại biểu chia sẻ tại hội thảo.

Thời gian gần đây, khi chúng ta tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực, đối tượng thù địch, phản động, phần tử cơ hội, bất mãn lại ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá, trong đó tập trung công kích, tuyên truyền phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng; xuyên tạc, chống phá dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội…

Đại tá Nguyễn Trường Thọ cho biết, tất cả sự chống phá trên đều nhằm tới mục tiêu phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng; “nắn dòng dư luận”, gây nhiễu loạn thông tin, gây mất niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ; hạ thấp uy tín và và thành quả cách mạng của Đảng; phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; phá hoại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, phân tích kỹ những vấn đề trọng tâm, tập trung đi sâu làm rõ các dấu hiệu đặc trưng để nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ rõ những vấn đề có tính quy luật trong âm mưu, hoạt động chống phá Đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng của các thế lực, đối tượng thù địch, phản động; quan điểm, định hướng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm, sai trái thù địch trong tình hình mới. Đánh giá việc tổ chức công tác đấu tranh phẩn bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các tham luận chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức công tác đấu tranh phản bác; rút ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đại hội XIII của Đảng.

Qua phát biểu tham luận, trao đổi của các đại biểu là các nhà khoa học, lãnh đạo các ban, ngành, Công an các đơn vị, địa phương đã đóng góp những cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, thực tiễn cần thiết để các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, biện pháp, hình thức, cách thức đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch…


Tác giả bài viết: Xuân Trường

Nguồn tin: cand.com.vn