Nỗ lực bảo đảm an toàn, thành công bầu cử tại Đắk Nông

Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp từ ngày 23/4/2021 đến 23/5/2021 với mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội lớn của toàn dân.

Quán triệt sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và để góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về an ninh, trật tự, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã ban hành kế hoạch phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Lực lượng Công an cơ sở làm tốt công tác tuyên tuyền, nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Trong đó, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT.

Tập trung đấu tranh mạnh và trấn áp kịp thời các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường…kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường làm tốt các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công an Đắk Nông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.

Trong đó, tập trung nắm tình hình, rà soát, đấu tranh truy quét mạnh các băng, nhóm tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp; liên quan đến bảo kê chặt phá rừng, lấn chiếm, tranh chấp, mua bán trái phép đất rừng, bảo kê thu mua nông sản, ép giá người dân và thương lái để chiếm đoạt tài sản; hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (nhất là hình thức vay qua các trang mạng điện tử)...

Các ổ, nhóm, đối tượng thanh thiếu niên hư, côn đồ càn quấy; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo qua tài khoản ngân hàng, viễn thông, Internet, mạng xã hội; tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người, đưa người di cư trái phép; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy....

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị liên quan cùng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của mỗi CBCS Công an Đắk Nông, tình hình ANTT tiếp tục được bảo đảm tốt, góp phần phục vụ cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công.4

Tác giả bài viết: Minh Quỳnh

Nguồn tin: cand.com.vn