Nữ cán bộ công an lão thành Lê Thu được vinh danh “Công dân ưu tú Thủ đô” năm 2019

Nữ cán bộ công an lão thành Lê Thu được vinh danh “Công dân ưu tú Thủ đô” năm 2019
Ngày 21-10 tại Hà Nội, Ban liên lạc (BLL) cán bộ Nha Công an Trung ương (Bộ Công an) tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam; chúc mừng Nghệ sĩ ưu tú Lê Thu, Phó trưởng BLL được trao tặng danh hiệu “Công dân ưu tú Thủ đô” năm 2019.


Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an điện, gửi lẵng hoa chúc mừng.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, Đại tá Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng đã tặng hoa chúc mừng NSƯT Lê Thu - người luôn gắn bó và đồng hành cùng các đơn vị thuộc Cục trong công tác xã hội từ thiện và an sinh xã hội.

Bà Đinh Thị Phức, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Hà Nội chúc mừng NSƯT Lê Thu
Ban lãnh đạo Phòng 6 Cục Kho vận tặng hoa, chúc mừng NSƯT Lê Thu

Tại buổi lễ, NSƯT Lê Thu đã báo cáo tình hình hoạt động thiện nguyện trong 10 năm thành lập của BLL cán bộ Nha CATƯ, nòng cốt là Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ Thăng Long.

Dù tuổi cao nhưng các hội viên BLL, Chi hội Chữ thập đỏ Thăng Long luôn hăng hái, tích cực tham gia công tác thiện nguyện; tri ân tặng quà cán bộ công an có hoàn cảnh khó khăn, CBCS vùng bị thiên tai.

Trong đó, hỗ trợ Công an Hà Tĩnh, Công an Quảng Bình, Công an Nghệ An, Công an Điện Biên, Công an Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, nghĩa trang Công an biên giới Trà Lĩnh, Cao Bằng, nghĩa trang Vị Xuyên, Đồi 468 Hà Giang.

Thăm, trao quà các trại thương binh nặng Lạng Giang, Bắc Giang, Thuận Thành, Bắc Ninh, trại Quế Phong, Nghệ An, Nho Quan, Ninh Bình, trại thương binh nặng Ninh Bình…

Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng, Trưởng BLL phát động chung tay vì người nghèo

Đặc biệt, trong 10 năm hoạt động thiện nguyện của BLL cán bộ Nha CATƯ (tức Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ Thăng Long) đã tặng 5 căn nhà CTĐ tình thương mỗi căn trị giá 50 triệu đồng và 12 Nhà xoá dột cho các hộ nghèo. Đóng góp 10 con bò trị giá 150 triệu ủng hộ Ngân hàng bò, trao 24.000 suất Quà tết vì người nghèo và chất độc da cam; Tặng vốn không lấy lãi số tiền 220 triệu đồng; Tặng 10 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng;

Tặng tiền xây cầu các vùng khó khăn trị giá 350 triệu đồng ; Tặng hàng trăm xuất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, tặng 600 áo rét cho chiến sỹ biên phòng Cao Bằng: 600 áo trị giá 60 triệu đồng và 10.000 chăn ấm Sông Hồng trị giá 2 tỷ đồng những đợt rét đậm, rét hại cho bà con nghèo; tặng quà và 30 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh Trường bán trú Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ ( Quảng Bình). Ủng hộ bão lũ Thanh Hoá Mường Lát tiền và hàng trị giá 180 triệu đồng và thăm, giúp đỡ gia đình đồng chí Trưởng Công an xã hy sinh Thào Văn Súa số tiền 15 triệu đồng…

Tổng số tiền Chi hội tán trợ CTĐ Thăng Long quyên góp được và thực hiện thiện nguyện trong 10 năm qua lên đến gần 20 tỷ đồng. “Có được những kết quả đáng mừng này, BLL cán bộ Nha CATƯ xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị chức năng của Bộ và các nhà hảo tâm đã đồng hành, giúp đỡ, ủng hộ…” - Phó trưởng BLL cán bộ Nha CATƯ Lê Thu bày tỏ.

Bà Lê Thu giao lưu cùng các nữ cán bộ CLB nữ cán bộ công an hưu trí
Phó trưởng BLL Lê Thu báo cáo Hoạt động 10 năm thiện nguyện.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng, Trưởng BLL cán bộ Nha CATƯ chúc mừng đồng chí Lê Thu vinh dự được tặng danh hiệu “Công dân ưu tú Thủ đô” năm 2019; đồng thời phát động chương trình “Chung tay vì người nghèo”. Ngay tại buổi lễ, Ban tổ chức đã nhận được số tiền ủng hộ 15 triệu đồng từ các đơn vị và cá nhân.

Tác giả bài viết: Tâm Minh

Nguồn tin: cand.com.vn