Phấn đấu xây dựng lực lượng An ninh đối ngoại chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Phấn đấu xây dựng lực lượng An ninh đối ngoại chính quy, tinh nhuệ, hiện đại
Ngày 28/6, Cục An ninh Đối ngoại, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021.


Trung tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng dự có Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Thiếu tướng Dương Hà, Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại dự và chủ trì hội nghị.

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 do Thiếu tướng Dương Danh Tùng, Phó cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại trình bày nêu rõ: Trong năm 2021, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; sự phối hợp hiệp đồng, chặt chẽ của các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an, Đảng uỷ, lãnh đạo Cục An ninh Đối ngoại đã chỉ đạo CBCS bám sát, triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác và đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác đảm bảo ANQG.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.

Cục An ninh Đối ngoại đã chủ động triển khai các biện pháp công tác, đảm bảo an ninh từ xa, từ sớm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kịp thời phát hiện, đấu tranh, làm thất bại hoạt động chống phá của các đối tượng.

Đặc biệt, đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều kế hoạch, phương án, góp phần đảm bảo tuyệt đối ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đã kịp thời tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề mang tính chiến lược, góp phần bảo vệ đường lối chính trị, đối ngoại của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hoà bình, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, mở rộng đối ngoại và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2021, nhiều tập thể, cá nhân của Cục An ninh Đối ngoại đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó có 1 Huân chương Quân công hạng Ba, 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 6 danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng, 32 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong công tác.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao bằng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể Phòng 5, Cục An ninh Đối ngoại

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công mà lực lượng An ninh đối ngoại nói chung, Cục An ninh Đối ngoại nói riêng đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021.

Chỉ ra những khó khăn và thách thức của tình hình thế giới và khu vực, đặt ra đối với công tác đảm bảo ANQG nói chung và công tác đảm bảo An ninh đối ngoại nói riêng, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Cục An ninh Đối ngoại tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; tích cực đổi mới tư duy, phương pháp, biện pháp công tác. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo An ninh đối ngoại.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đồng thời đề nghị Đảng uỷ, lãnh đạo Cục An ninh đối ngoại cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ lực lượng An ninh đối ngoại ở cả Bộ và Công an các địa phương. Đồng thời, CBCS Cục An ninh Đối ngoại phải không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ, khoa học công nghệ; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng An ninh đối ngoại chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Tác giả bài viết: Xuân Mai

Nguồn tin: cand.com.vn