Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"
Sáng 26/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.


Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi Lễ.

Cùng dự có đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và gần 1.000 CBCS thuộc khối đơn vị trực thuộc Bộ Công an, 35 phòng trực thuộc Công an TP Hà Nội.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát động phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 và Khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 của lực lượng CAND”.

Phát biểu tại buổi lễ, dẫn “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên Báo Cứu Quốc ngày 27/3/1946, Thứ trưởng Lê Tấn Tới khẳng định, lời kêu gọi của Bác đã ảnh hưởng sâu rộng, tích cực, trở thành kim chỉ nam, dẫn lối cho phong trào tập luyện thể dục nói chung và phong trào rèn luyện thể lực CBCS lực lượng CAND nói riêng.

75 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện để nâng cao thể lực, bản lĩnh, ý chí chiến đấu cho CBCS. Bộ Công an đã tổ chức nhiều các hoạt động, sự kiện thể dục, thể thao có ý nghĩa tích cực, động viên, phát triển phong trào rèn luyện thể lực đối với CBCS.

“Các hoạt động, sự kiện thể thao trong CAND đã trở thành hoạt động truyền thống, thường niên, ngày càng phát triển và lan tỏa, có ý nghĩa thiết thực, thúc đẩy phong trào thi đua rèn luyện thể lực, nâng cao bản lĩnh chính trị, sức mạnh của lực lượng trong công tác, chiến đấu. Phong trào luyện tập thể dục, thể thao đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của CBCS. Công an nhiều đơn vị, địa phương là đơn vị đi đầu trong phong trào thể dục, thể thao các tỉnh, thành phố. Từ phong trào thể dục, thể thao trong toàn lực lượng, đã phát hiện các nhân tài thể thao, tham gia đội tuyển quốc gia, cống hiến thành tích xuất sắc cho đất nước tại các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới ”, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.

Các vận động viên thực hiện phần khởi động theo nhạc với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên, vận động viên Đội tuyển Thể hình CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, gần 1.000 CBCS tham gia. Thứ trưởng Lê Tấn Tới đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, nâng cao thể lực CBCS.

Thứ trưởng Lê Tấn tới cùng các đại biểu và gần 1.000 vận động viên tại vạch xuất phát

Thứ trưởng Lê Tấn Tới bắn súng phát lệnh xuất phát

Cùng các CBCS hô vang khẩu hiệu “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc; Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước", Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã tuyên bố phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 và Khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 của lực lượng CAND”.

Các vận động viên tham gia đường chạy Khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.


Tác giả bài viết: Vũ Linh

Nguồn tin: cand.com.vn