Phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, gặt hái thành tích đặc biệt năm 2021

Phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, gặt hái thành tích đặc biệt năm 2021
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại buổi thăm và làm việc với Công an tỉnh Nghệ An, chiều 8/1.


Tham dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An...

Bộ trưởng Tô Lâm duyệt đội danh dự Công an tỉnh Nghệ An.

Trong năm 2020, Công an tỉnh Nghệ An đã bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT).

Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành địa phương, nhất là lực lượng quân sự, biên phòng triển khai khẩn trương, quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng.

Tập trung bảo đảm an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; nỗ lực trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; tích cực phối hợp phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong đợt mưa lũ lịch sử trên địa bàn; công tác phối hợp bảo đảm ANTT tuyến biên giới, tuyến biển.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp địa bàn Nghệ An không xảy ra vụ việc phức tạp lớn về ANTT. Công tác an ninh được bảo đảm tốt, nhất là tình hình an ninh tôn giáo thực sự bình yên; mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an ngày càng gần gũi, thân thiết.

Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành và hoàn thành vượt mức 73/73 chỉ tiêu của Bộ Công an giao trên tất cả các lĩnh vực công tác, trong đó có 52 chỉ tiêu vượt kế hoạch, nhất là các chỉ tiêu có ý nghĩa rất quan trọng, như kéo giảm tội phạm hình sự 6,9%; tỷ lệ điều tra án đạt cao (89,1%), trong đó trọng án đạt 100%; kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt cao, 97%.

Công an Nghệ An tiếp tục là một trong những đơn vị đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy với 64 chuyên án lớn, thu giữ hơn 660kg ma túy các loại (chiếm 1/9 lượng ma túy thu giữ trong cả nước). Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những đơn vị đi đầu của Bộ trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan "tín dụng đen", góp phần ổn định tư tưởng và đời sống của nhân dân...

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, chúc mừng những thành tích mà toàn lực lượng Công an Nghệ An đã đạt được trong năm 2020, góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh.

"Công an tỉnh Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" của Bộ, có 6 năm liên tiếp được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, 5 năm liên tục xếp thứ nhất toàn lực lượng CAND về công tác cải cách hành chính. Hội đồng thi đua Bộ Công an, nhất là các đồng chí lãnh đạo Bộ khi xét đề nghị Thủ tướng tặng Cờ thi đua xuất sắc đều thống nhất, đồng tình và ghi nhận thành tích hoàn toàn xứng đáng của Công an Nghệ An" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc.

Bước sang năm 2021 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; đặt ra cho lực lượng CAND nhiều nhiệm vụ và trọng trách lớn, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An phải coi công tác đảm bảo an ninh là yêu cầu nghiêm ngặt nhất, chuyển mạnh sang việc chủ động phòng ngừa là chính, bảo vệ an ninh từ xa, từ sớm, tạo vành đai an ninh từ ngoài lãnh thổ quốc gia.

Trong đó, tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, không để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Tiếp tục triển khai các biện pháp, giải pháp đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các tổ chức, đối tượng phản động, cực đoan chống đối, qua đó bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, an ninh vùng đặc thù, vùng giáo.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an Nghệ An tiếp tục kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2020. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, đi đôi với tấn công, trấn áp tội phạm.

Đối với công tác quản lý nhà nước về ANTT, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu lực lượng Công an xứ Nghệ đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân gắn với việc chuyển đổi phương thức quản lý cư trú bằng hộ khẩu giấy sang quản lý bằng điện tử thông qua mã số định danh cá nhân. Đẩy mạnh vận động nhân dân trong thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đấu tranh hiệu quả với tội phạm mua bán vũ khí qua mạng...

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý Công an tỉnh Nghệ An chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an xã chính quy với yêu cầu "Có Công an chính quy về xã thì tội phạm trên địa bàn phải giảm hơn, nhân dân càng yên tâm hơn". Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, ứng phó thiên tai, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước mắt, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lực lượng Công an Nghệ An khẩn trương triển khai ngay các nhiệm vụ để thực hiện ngay từ những ngày đầu năm, chủ động nắm chắc tình hình, kết hợp thực hiện tốt mệnh lệnh của Bộ về chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội XIII của Đảng, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

"Với truyền thống quê hương Xô Viết Anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm, cao của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An, tôi tin tưởng rằng, các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và gặt hái được nhiều thành tích đặc biệt trong năm 2021" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh thêm.

Tác giả bài viết: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: cand.com.vn