Phát huy vai trò của công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng lực lượng CAND

Chiều 25/8, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Công tác đảng và công tác chính trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự đại hội có Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ...

Đảng bộ Cục Công tác đảng và công tác chính trị được thành lập tháng 10-2018, trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Cục Công tác đảng và công tác quần chúng, Đảng bộ Cục Công tác chính trị, Chi bộ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao CAND (thuộc Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND) và Chi bộ Bảo tàng CAND (thuộc Đảng bộ Viện Lịch sử Công an).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ. Chủ động tham mưu kiện toàn, xây dựng các tổ chức đảng, đội ngũ cấp ủy các cấp trong CAND trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt vai trò lãnh đạo mọi mặt, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương của Đảng được giữ vững.

Công tác tuyên truyền, giáo dục từng bước đổi mới sát thực tế, có hiệu quả thiết thực; hoạt động văn hóa, văn nghệ trong CAND phát triển đúng quan điểm, đường lối của Đảng, góp phần giáo dục, bồi dưỡng, bồi đắp, củng cố niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo đại hội.

Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thiết thực, hiệu quả; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong CAND có nhiều chuyển biến rõ nét; hoạt động thể dục, thể thao trong CAND có bước phát triển, bám sát nhiệm vụ công tác, chiến đấu; công tác quần chúng được quan tâm, chỉ đạo đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ được xây dựng trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo được kiện toàn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Khẳng định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đang chịu tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vấn đề trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật và công nghệ số, an ninh phi truyền thống..., đòi hỏi cán bộ chiến sỹ Công an phải nhận thức, trang bị cho mình kiến thức để ứng phó, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Đảng bộ Cục Công tác đảng và công tác chính trị nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; phát huy vai trò của công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng lực lượng CAND.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Công tác đảng và công tác chính trị nhiệm kỳ mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Đảng bộ Cục Công tác đảng và công tác chính trị nhận thức được bối cảnh, những nguy cơ, thách thức đặt ra cho từng nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, xác định trách nhiệm của từng đảng viên, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để tổ chức thực hiện hiệu quả, tham mưu đúng về phương pháp, trúng về nội dung. Nhất là 4 vấn đề cốt lõi trong công tác lãnh đạo của Đảng: Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối; lãnh đạo thông qua tổ chức bộ máy; cơ chế, chính sách; bằng kiểm tra, giám sát.

Trước yêu cầu xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại, xây dựng CAND thực sự là "thanh bảo kiếm của Đảng", đồng chí Thứ trưởng lưu ý Đảng bộ Cục Công tác đảng và công tác chính trị cần chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; chú trọng rà soát quy chế làm việc, tổ chức bộ máy; tăng cường công tác quản lý cán bộ và đảng viên.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Công tác đảng và công tác chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh sự chủ động kiểm tra, giám sát về lĩnh vực công tác đảng và công tác chính trị. "Trong công tác kiểm tra phải đảm bảo tính chủ động, tính chiến đấu, tính hiệu quả, tính giáo dục, hòa quyện 4 vấn đề đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", đồng chí Thứ trưởng nêu rõ.

Đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành bày tỏ tin tưởng, với tinh thần "Đoàn kết - Chủ động - Nêu gương - Trách nhiệm", Đảng bộ Cục Công tác đảng và công tác chính trị sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả đột phá, đáp ứng mong muốn của Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Công tác đảng và công tác chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí; đồng thời bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII...

Tác giả bài viết: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: cand.com.vn