Phụ nữ Cục Hậu cần phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam

Ngày 17-10, tại Hà Nội, Hội phụ nữ Cục Hậu cần (Bộ Công an) tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2019), 9 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 – 20-10-2019). Thiếu tướng Lê Văn Hải, Cục trưởng Cục Hậu cần chủ trì buổi lễ.

Hội phụ nữ Cục Hậu cần hiện có 539 hội viên, trong đó có hàng chục cán bộ nữ tham gia Đảng uỷ Cục, lãnh đạo chỉ huy từ cấp phòng và tương đương trở lên. Thời gian qua, các chương trình công tác trọng tâm của Hội Phụ nữ Cục cần từng bước thể hiện rõ nét hơn vai trò chăm lo đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Trong đó, chú trọng tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm điều lệnh CAND, chủ động sáng tạo, đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt, chăm lo sức khoẻ phụ nữ và trẻ em, nuôi dạy con tốt, thực hiện tốt phong trào thi đua do các cấp Hội phụ nữ phát động…

Toàn cảnh buổi lễ.

Do vậy, phong trào phụ nữ Cục nhiều năm liền được Hội đồng thi đua các cấp khen thưởng. Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Hội phụ nữ Cục Hậu Cần được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen; 15 chị được Hội phụ nữ Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ…

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Hải yêu cầu Ban Chấp hành Hội phải thực sự là đầu tàu gương mẫu, phát động các phong trào thi đua gắn với các hoạt động chung của Cục; có đánh giá tổng kết, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, cách làm hay để nâng cao hiệu quả trong công việc.

Đồng thời, các tổ chức Hội phụ nữ trong Cục cần chủ động, tích cực, sáng tạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức hoạt động và công tác Hội. Bên cạnh đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm đến đời sống hội viên, đặc biệt là các chị em có hoàn cảnh khó khăn để chị em yên tâm, phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ.

Tác giả bài viết: Vũ Linh

Nguồn tin: cand.com.vn