Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần an sinh xã hội

Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần an sinh xã hội
Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động, như tổ chức thăm, tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, tổ chức “Về nguồn” giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị…


Hướng đến kỉ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND; 58 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát; 30 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Quảng Nam - Đà Nẵng; 10 năm thành lập Tiểu đoàn CSCĐ, Phòng CSCĐ Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động, như tổ chức thăm, tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, tổ chức “Về nguồn” giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị…

Các CBCS Phòng CSCĐ Công an TP Đà Nẵng phát cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ.

Trưa 14/7, nhiều thân nhân và bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cảm thấy ấm lòng khi nhận được những suất cơm từ thiện từ tay các CBCS Phòng CSCĐ Công an TP Đà Nẵng.

Bà Trần Thị Thu ở xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, điều trị bệnh tại đây xúc động chia sẻ: “Tôi vào điều trị bệnh ở Trung tâm Y tế Cẩm Lệ mấy hôm nay, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn nên nhận được suất cơm từ thiện của các cô, các chú Công an thì mừng lắm. Đây là phần quà rất ý nghĩa, chia sẻ phần nào khó khăn cho gia đình tôi…”.

Thượng tá Lê Thành Dũng, Phó phòng CSCĐ Công an TP Đà Nẵng, cho biết, hoạt động này không phải đột xuất, mà những năm qua, đơn vị rất chú trọng đến công tác an sinh xã hội, đặc biệt giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, người nghèo... Thông qua các hoạt động nhằm giáo dục cho CBCS, đoàn viên, thanh niên đơn vị nhận thức hơn về vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với công tác xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

“Ngay từ đầu năm chúng tôi đã có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như tặng nhu yếu phẩm, áo quần… cho trẻ em nghèo ở huyện miền núi Đông Giang; phát 600 suất cháo cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng... Đây là hoạt động thường xuyên của CBCS đơn vị, nhằm động viên chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của người dân tại địa bàn đơn vị đóng quân. Kinh phí chương trình đều do CBCS đơn vị đóng góp, cùng với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm”.

Thượng tá Lê Thành Dũng trao đổi thêm rằng, trong mọi hoàn cảnh, lực lượng CSCĐ Công an TP Đà Nẵng luôn sẵn sàng là “lá chắn thép” trên trận tuyến đảm bảo ANTT, bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân. Bên cạnh công tác chuyên môn, đơn vị còn triển khai lực lượng theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên giải quyết hiệu quả nhiều vụ gây ảnh hưởng lớn đến an ninh chính trị, TTATXH; tham gia tích cực vào các Tổ tuần tra 911 – Công an TP Đà Nẵng và giúp nhân dân trên địa bàn phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt...

Thời gian qua, đơn vị đã tổ chức bảo vệ đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm về kinh tế, chính trị, ngoại giao, bảo đảm an ninh, an toàn cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng; duy trì công tác ứng trực, sẵn sàng ra quân thực hiện công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; chủ động nắm tình hình, kịp thời triển khai các phương án, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các tình huống tụ tập đông người gây mất ANTT tại các mục tiêu quan trọng.

Đồng thời, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ vũ trang, canh gác bảo vệ tại 15 mục tiêu tuyến, địa bàn trọng điểm; phát hiện, bắt giữ và phối hợp xử lý 341 vụ, 499 đối tượng liên quan đến ANTT, ATGT.

Cùng với đó còn triển khai lực lượng tham gia diễn tập thực binh A2, diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn; tham gia nhiều vụ chữa cháy rừng; truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt; tổ chức nhiều đợt huấn luyện cho CBCS sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị nhằm phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...

Tác giả bài viết: Hoài Thu

Nguồn tin: cand.com.vn