Tăng cường tuần tra đêm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết

Tăng cường tuần tra đêm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết
Để đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH địa bàn dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) đã huy động lực lượng, phương tiện, đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tấn công, trấn áp các loại tội phạm; đặc biệt, tập trung công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn vào ban đêm...

Hơn 22h tối trung tuần tháng Chạp, khi đường phố dần vắng người qua lại thì trên một số tuyến đường trung tâm TP Huế thỉnh thoảng lại xuất hiện từng tốp nam nữ thanh, thiếu niên đi xe gắn máy phóng nhanh, rồ ga lạng lách. “Bãi đáp” của những nhóm này là các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như quán bar, karaoke, khách sạn để bay lắc, hoặc “phê” ma túy sau chầu nhậu.

Khi một nhóm thanh thiếu niên vừa phóng xe ra khỏi quán nhậu trên đường Tố Hữu thì liền bị tổ CSGT thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Ngay sau đó, nhóm thanh niên được mời về trụ sở Công an để làm việc. Đây chỉ là một trong số những buổi tối tuần tra kiểm soát làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT dịp cuối năm của lực lượng Công an TP Huế.

Công an TP Huế xử lý nhiều nhóm thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an TP Huế cho biết, thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an TP Huế đã thực hiện nhiều giải pháp, tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát các tuyến địa bàn trọng điểm về ANTT. Hằng đêm, Công an 27 phường của TP Huế chia làm 2 ca tuần tra. Ca đầu từ 22h tối đến 2h sáng hôm sau và ca hai từ 2h đến 5h sáng.

Mỗi ca gồm có CBCS Công an phường, bảo vệ dân phố, lực lượng dân phòng được trang bị các công cụ hỗ trợ làm nhiệm vụ tuần tra từng khu phố, ngõ xóm. Ngoài ra, Công an TP Huế còn bố trí một tổ công tác đặc biệt gồm Cảnh sát hình sự, CSĐT tội phạm về ma túy, CSGT - trật tự phối hợp tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, trấn áp mạnh các loại tội phạm về hình sự, ma túy, số thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt bô gây mất trật tự ATGT…

Theo Trung tá Trương Văn Nguyên, Trưởng Công an phường Phước Vĩnh, TP Huế, thực hiện kế hoạch tuần tra đêm, Công an phường đã huy động CBCS kiểm tra từng địa bàn khu dân cư, nhất là các điểm vui chơi, giải trí, quán karaoke, khách sạn, tiệm Internet để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Qua công tác tuần tra đêm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an TP Huế đã triệt xóa nhiều băng nhóm, đối tượng hình sự, kịp thời ngăn chặn các nhóm thanh niên sử dụng hung khí đánh nhau và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường. Công an TP Huế đã phối hợp với Công an các phường liên tiếp triệt xóa nhiều tụ điểm tàng trữ, sử dụng ma túy trong khách sạn, quán bar, karaoke.

Điển hình như mới đây, vào lúc 3h sáng 22/1, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế và Công an phường Xuân Phú kiểm tra hành chính đột xuất tại khách sạn Victory (địa chỉ số 08 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Xuân Phú, TP Huế), bắt quả tang Nguyễn Văn Thắng (38 tuổi); Phan Thị Quỳnh Anh (32 tuổi); Hồ Thị Diệu Hồng (40 tuổi, cùng trú trên địa bàn TP Huế) và Nguyễn Thảo Hương (37 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một lượng ma túy cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Test nhanh, các đối tượng đều dương tính với ma túy. Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác của Công an TP Huế phát hiện quán karaoke Royal (số 277 đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP Huế) hoạt động quá giờ quy định. Tiến hành kiểm tra và test nhanh, tổ công tác phát hiện có 4 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Cùng với đó, thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Bộ Công an và Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế về đảm bảo ANTT, 66 CBCS Tiểu đoàn CSCĐ số 2 thuộc Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ đã được tăng cường phối hợp với lực lượng Công an TP Huế đảm bảo ANTT địa bàn vào dịp này. Đây được xem là lực lượng phản ứng nhanh, sẵn sàng ứng phó các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trong mọi tình huống.

Theo thống kê của Công an TP Huế, từ ngày 15/12/2020 đến nay, địa bàn xảy ra 40 vụ phạm pháp hình sự, gây thiệt hại tài sản gần 2,5 tỷ đồng. Qua điều tra, Công an TP Huế kết luận 36/40 vụ, đạt 90%; án truy xét kết luận 33/37 vụ đạt 89,2%; thu hồi tài sản trao trả lại cho nhân dân và người bị hại gần 950 triệu đồng. Đi đôi với công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, Công an TP Huế còn ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, trật tự đô thị. Trong đó tập trung vào các lỗi là nguyên nhân chính gây ra TNGT, qua đó lập biên bản hơn 1.200 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt hành chính gần 1,5 tỷ đồng.

Tác giả bài viết: Anh Khoa

Nguồn tin: cand.com.vn