Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong đảm bảo an toàn giao thông

Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong đảm bảo an toàn giao thông
Trong 6 tháng đầu năm, CSGT cả nước đã xử lý 1.733.203 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền 1.717 tỷ 567 triệu đồng, tước 167.761 GPLX, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 298.008 phương tiện các loại....

Chiều 2/7, Cục CSGT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác CSGT 6 tháng đầu năm 2021, triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Công an các địa phương trong toàn quốc, do các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc chủ trì tham dự.

6 tháng đầu năm, CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các công tác phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các đợt cao điểm, tổng kiểm soát phương tiện trên toàn quốc và nhiều đợt tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề, đặc biệt là xử lý vi phạm nồng độ cồn sau khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Tăng cường nắm tình hình, xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm TTATGT, phòng, chống đua xe trái phép và ùn tắc giao thông phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, từng thời điểm. Do đó, tình hình TTATGT trên toàn quốc đã những chuyển biến mạnh mẽ, TNGT được kéo giảm cả 3 tiêu chí.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT cả nước đã xử lý 1.733.203 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền 1.717 tỷ 567 triệu đồng, tước 167.761 GPLX, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 298.008 phương tiện các loại. Lực lượng CSGT đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng kiểm tra, phát hiện 3.551 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường, bắt giữ 4.120 đối tượng. Phát hiện 33 vụ nhập cảnh trái phép với 155 đối tượng…

CSGT các đơn vị, địa phương cũng đã trực tiếp và phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện 435 vụ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây rối TTCC, bắt giữ 2.470 đối tượng; tạm giữ 2.207 phương tiện. Trong đó, đã khởi tố 6 vụ, 54 đối tượng; xử lý hành chính 429 vụ với 2.416 đối tượng.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Công an nhiều địa phương và các phòng chức năng của Cục CSGT đã phát biểu ý kiến về công tác đảm bảo TTAGT, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, kiến nghị 1 số giải pháp đảm bảo ATGT.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương lực lượng CSGT; đánh giá cao thành tích, đóng góp của lực lượng CSGT cả nước trong 6 tháng đầu năm 2021, trong đó Cục CSGT với vai trò là "nhạc trưởng" đã chỉ đạo, hướng dẫn CSGT Công an địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Công an các địa phương

Về nhiệm vụ công tác cuối năm, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu lực lượng CSGT cần tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, thực hiện tốt các mục tiêu phòng chống dịch, đảm bảo ATGT, phòng chống ma tuý, phòng chống tiêu cực trong lực lượng. Trong đó, tập trung công tác tham mưu chiến lược về công tác đảm bảo TTATGT, đặc biệt là chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID -19. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Luật Bảo đảm TTATGT để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua.

“Trong kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư, CSGT phải hoàn thiện hệ thống dữ liệu và trang bị thiết bị đầu cuối đến từng tổ CSGT làm nhiệm vụ, để khi cần có thể tra cứu được ngay. Ví dụ trên đường có vụ TNGT làm chết người, CSGT chỉ cần lấy vân tay là sẽ tra được nạn nhân là ai, ở đâu, không phải thông báo truy tìm tung tích nữa. Đối với phương tiện cũng vậy, chỉ cần có số khung, số máy, cán bộ làm nhiệm vụ trên đường có thể biết được ngay phương tiện đó đăng ký ở đâu, đã sang tên cho ai” – Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Phòng hướng dẫn TTKS và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thuỷ nội địa

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu lực lượng CSGT xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử đối với đường thuỷ; đường sắt để phục vụ quản lý, thay thế quản lý bằng thủ công như hiện nay.

“Đặc biệt, các đồng chí cần ứng dụng kỹ thuật số trong công tác đảm bảo TTATGT, xây dựng các group trên zalo, facebook để tương tác với người dân. Từ đó để nắm bắt tình hình, phục vụ công tác đảm bảo TTATGT” – Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu CSGT cả nước cần điều tra cơ bản tất cả các tuyến, lĩnh vực được phân công.

“Cục hướng dẫn địa phương xác định các tuyến trọng điểm, thời gian cao điểm thường xảy ra TNGT để tập trung TTKS, xử lý vi phạm. Tăng cường tuần lưu đảm bảo ATGT, hạn chế đứng 1 chỗ. Các đồng chí cần giảm bớt kiểm tra hành chính, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý. Tập trung kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý chắc chắn TNGT sẽ giảm, nhất là TNGT nghiêm trọng” – Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định và cho biết, vi phạm nồng độ cồn hiện nay đang tập trung ở các tuyến đường lẻ vì người sử dụng rượu bia thường đi vào đường nhánh, đường liên huyện, liên xã để tránh CSGT.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng Huân chương Chiến công tặng Thuỷ đoàn 1

Đồng chí Thứ trưởng đặc biệt quan tâm đến công tác của Cảnh sát đường thuỷ vì nhiệm vụ không chỉ là CSGT mà phải làm tất cả các nhiệm vụ khác của lực lượng Công an trên đường thuỷ, trong đó có nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, điều tra cơ bản, quản lý nhân hộ khẩu sinh sống trên đường thuỷ nội địa…

“Đối với các bến thuỷ nội địa, Cục CSGT phải có kế hoạch rất chi tiết để điều tra cơ bản, phân cấp cho chính quyền địa phương quản lý, xoá các điểm, bến thuỷ nội địa trái phép” – Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao bằng Huân chương Chiến công tặng các đồng chí có thành tích xuất sắc

Trong đảm bảo ATGT đường sắt, đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ điều tra cơ bản, nắm vững tình trạng các đường ngang, đường dân sinh mở trái phép qua đường sắt. Tập trung xử lý các gác chắn, nhà ga, các lái tàu vi phạm, đồng thời, cần sớm tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo công tác quan lý nhà nước về đảm bảo an toàn cho các tuyến đường sắt trên cao…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung yêu cầu lực lượng quán triệt chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, đồng thời khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về ATGT; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề; phân công, phân cấp tuyến, địa bàn, TTKS điều tra giải quyết tai nạn phù hợp với tình hình thực tiễn. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ nghiệp vụ CSGT; hoàn thiện trung tâm chỉ huy CSGT ở Trung ương và địa phương…

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Phòng hướng dẫn TTKS và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thuỷ nội địa; trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Thuỷ đoàn 1; trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT; trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục CSGT và Thượng tá Phạm Quang Huy, Thuỷ đoàn trưởng Thuỷ đoàn 1.


Tác giả bài viết: Phương Thuỷ

Nguồn tin: cand.com.vn