Tăng cường xử lý vi phạm về pháo nổ

Chiều 26/12, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết, vào ngày 21/12, tại ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, Công an huyện bắt quả tang Phạm Văn Đại (ngụ Đắk Nông) điều khiển xe máy BKS 60S3- 5756 chở Lê Thị Hồng Nhung (SN 2004, ngụ thị xã Trảng Bàng) mang theo 1 bọc nilon (bên trong chứa pháo).


Nhung khai nhận trước đó đã đến nhà bà Trương Thị Kim Phượng (SN 1963, ngụ xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, Long An) mua 17 bịch pháo (trọng lượng 4,9kg) để bán lại cho những người khác trên mạng xã hội dịp cuối năm để kiếm lời. Qua khám xét nhà Phượng, Công an thu giữ thêm 20 hộp pháo hoa có tổng trọng lượng 37,3kg.

Tiếp đó, ngày 24/12, Công an huyện Gò Dầu đã bắt giữ Nguyễn Đình Hải Thọ (SN 1988, ngụ ấp Long Khương, xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành) về hành vi vận chuyển pháo lậu. Thọ khai nhận, thông qua mạng xã hội, một người có nick là T.V. đặt vấn đề mua bán pháo.

Ngày 24/12, Thọ điều khiển xe máy từ Tây Ninh đến gặp Vinh ở Long An để cùng bán xe lấy tiền mua pháo. Vinh không đồng ý, Thọ một mình điều khiển xe máy đến khu vực cầu Mỹ Bình (thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Long An) gặp một người đàn ông Campuchia bán xe với giá 2,5 triệu đồng. Có thêm tiền trong túi, Thọ mua 50 bịch pháo với giá 15,5 triệu đồng bỏ vào 2 bao thức ăn gia súc, cột kín miệng và thuê xe chở về nhà Vinh.

Khi về đến nhà Vinh, Thọ lấy xe máy BKS 62S1-2561 chở Vinh cùng 2 bao pháo của mình về Tây Ninh. Khi đến thị trấn Gò Dầu, Thọ thuê taxi chở Vinh cùng 2 bao pháo đi riêng. Thọ điều khiển xe máy chạy theo sau. Sau đó, cả hai đã bị Công an bắt giữ cùng tang vật.

Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội bắt giữ một vụ vận chuyển pháo trái phép. Ảnh: CTV.

* Thượng tá Trần Văn Trà, Phó Trưởng Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Trọng (SN 2002, ngụ xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà) và Bùi Anh Du (SN 1989, ngụ xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ trái pháp luật.

Trước đó, sáng 24/12, tổ công tác Công an huyện Lâm Hà trong lúc tuần tra tại thị trấn Đinh Văn phát hiện hai đối tượng này đang giao dịch mua bán pháo nổ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 15 hộp pháo các loại, mỗi hộp nặng 1,4kg, gồm 49 viên pháo có xuất xứ từ Trung Quốc. Các đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên qua mạng, vận chuyển vào huyện Lâm Hà bằng xe khách về cất giấu để sử dụng trong dịp Tết.

Liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ pháo, Công an huyện Lâm Hà cũng đang tạm giữ hình sự Triệu Việt Hưng (SN 1989, ngụ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) để làm rõ hành vi phạm tội. Trước đó, trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường 725, đoạn qua thị trấn Nam Ban, tổ công tác Công an huyện Lâm Hà và Công an thị trấn Nam Ban phát hiện Triệu Việt Hưng đang chở một thùng xốp có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xốp này có 19 hộp pháo nổ nặng 26kg. Đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên qua mạng xã hội với giá 11,4 triệu đồng về để sử dụng vào dịp Tết sắp tới. Những ngày qua, Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo nổ. Đây là loại tội phạm thường nổi lên vào những tháng cuối năm với diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp.

* Công an quận 5 cho biết, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận 5, TP Hồ Chí Minh và Công an phường 15, quận 5 vừa phát hiện đối tượng Nguyễn Quốc Chiến (SN 1968, ngụ quận 5) điều khiển xe gắn máy chở 2 bao tải nghi chứa pháo lậu đi cùng Nguyễn Anh Thắng (SN 1994, ngụ quận 8) đang dừng đậu xe ở góc đường Dương Tử Giang – Phạm Hữu Chí, phường 15, quận 5.

Quá trình kiểm tra trước đó, Thắng thừa nhận toàn bộ số pháo nổ bên trong bao hàng Chiến chở là của Thắng. Qua kiểm tra, 2 bao hàng chứa tổng cộng 15 hộp “pháo dàn nổ 49 viên” khối lượng 25kg, và 15 bịch “pháo bi lớn” (loại pháo tròn, hình dạng như trái banh) khối lượng 6kg. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng (tại đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8), Công an quận 5 thu giữ thêm 15 hộp “pháo dàn nổ 49 viên”, 7 bịch “pháo bi lớn” và 10 hộp “pháo kẹo”.

Tổng số pháo thu của Thắng khoảng hơn 60kg. Thắng khai nhận làm nghề buôn bán pháo hoa giấy, kim tuyến vào dịp cuối năm tại lề đường khu vực chợ Kim Biên, quận 5 khoảng 2 năm nay. Do nhiều khách hỏi mua pháo nổ nên Thắng lên mạng Internet tìm đặt mua về bán lại kiếm lời.

Ngày 16/12, khi có khách quen đặt mua pháo nổ. với giá thỏa thuận 1,1 triệu đồng/ hộp “pháo dàn nổ 49 viên” và 600 ngàn đồng/bịch “pháo bi lớn”, Thắng đóng hàng theo yêu cầu của khách và gọi người dượng là Nguyễn Quốc Chiến (hành nghề chạy xe ôm) đến chở hàng đi giao, Thắng đi cùng để dẫn đường. Khi đến điểm giao hàng, Thắng chưa thực hiện xong việc mua bán thì bị Công an bắt quả tang. Chiến chở hàng nhưng không biết mặt hàng Thắng thuê chở là pháo nổ.

* Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành điều tra vụ án sử dụng tiền chất để sản xuất và bán pháo nổ. Trước đó, tại khu vực cổng Trường Tiểu học Phương Đông B (khu Bí Trung, phường Phương Đông, TP Uông Bí), Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phối hợp với Công an TP Uông Bí kiểm tra xe mô tô BKS 14P8 – 1923 do Lê Hoàng (SN 1980, trú tại tổ 4, khu Bí Trung) điều khiển có chở theo 1 bao dứa chứa 27kg pháo nổ.

Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ đối tượng Lê Hoàng cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận, tháng 10/2019, qua mạng xã hội đối tượng này quen biết với một người đàn ông có tiền chất để sản xuất pháo. Hoàng nảy sinh ý định sản xuất pháo kiếm lời nên đã thỏa thuận mua số tiền chất trên. Sau đó, anh ta lên mạng xã hội học cách pha chế các tiền chất trên thành thuốc pháo và trực tiếp sản xuất pháo tại nhà. Mặc dù đã sản xuất được một lượng pháo nhưng do không tìm được nguồn để tiêu thụ nên Hoàng cất giấu toàn bộ số thuốc pháo và pháo thành phẩm tại nhà.

Tháng 10/2020, đối tượng này làm quen một người đàn ông qua mạng xã hội và người này đề nghị mua số pháo của Hoàng với giá 600.000 đồng/1 mét tính theo chiều dài của dây pháo. Sau khi sản xuất được 9 dây pháo và 20 quả pháo cỡ lớn, Hoàng gọi điện thông báo và yêu cầu khách hàng đến nhận pháo tại khu vực cổng Trường Tiểu học Phương Đông B thì bị Cơ quan Công an kiểm tra, bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hoàng, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều vật chứng bao gồm các dụng cụ để sản xuất pháo như giấy, dây dẫn cháy và một số dụng cụ khác. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hoàng để tiếp tục điều tra vụ án về “sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Tác giả bài viết: Nhóm PV

Nguồn tin: cand.com.vn