Tập huấn công tác Công an tham gia trả lời kháng thư Liên Hợp Quốc

Tập huấn công tác Công an tham gia trả lời kháng thư Liên Hợp Quốc
Trong 2 ngày 27 và 28/4, tại Hà Nam, Cục Đối ngoại - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Công an trả lời kháng thư Liên Hợp Quốc (LHQ) cho hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan của Bộ Công an, đại diện Công an các địa phương phía Bắc từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt 5 chuyên đề, gồm: Một số cơ chế kháng thư về Nhân quyền của LHQ; Đánh giá sự tương thích của pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế đối với một số nội dung Việt Nam thường nhận được kháng thư qua cơ chế giám sát quyền con người của LHQ; Một số đề xuất, kiến nghị, góp phần giải tỏa sự quan tâm của cơ chế kháng thư LHQ đối với quá trình điều tra tố tụng của Việt Nam; Công tác Công an tham gia trả lời kháng thư LHQ và một số yêu cầu trong trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công tác trả lời kháng thư LHQ…

Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn – Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm giúp các đơn vị, địa phương có nhận thức cơ bản về cơ chế kháng thư của LHQ; chủ động xây dựng lập luận đầy đủ, chính xác, bảo đảm trả lời kháng thư đúng hạn theo các cơ chế nhân quyền LHQ và đấu tranh với hoạt động lợi dụng cơ chế kháng thư để chống phá Việt Nam về dân chủ, nhân quyền trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị cũng là diễn đàn chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm, nghiên cứu cách xây dựng lập luận, trao đổi thông tin nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện các phần việc phục vụ công tác trả lời kháng thư của LHQ.

Tác giả bài viết: Lê Phượng

Nguồn tin: cand.com.vn