Tập trung kiểm tra, giám sát những điểm nổi cộm, lĩnh vực có nguy cơ dẫn đến sai phạm

Tập trung kiểm tra, giám sát những điểm nổi cộm, lĩnh vực có nguy cơ dẫn đến sai phạm
Sáng nay, 26/12, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác Công an năm 2021 của Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2020, Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã bám sát nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an để chỉ đạo, triển khai có chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc". Tập thể đơn vị đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành và vượt chỉ tiêu công tác trên 50%.

Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt và đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, những mặt công tác dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Kết quả kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những ưu điểm, đồng thời chỉ rõ khuyết điểm, tồn tại, hạn chế để các tổ chức đảng được kiểm tra kịp thời khắc phục, sửa chữa. Đã xây dựng đề án "Kiện toàn UBKT, cơ quan UBKT các cấp trong CAND"; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ban hành quy định về nâng cao công tác nắm tình hình địa bàn...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đạt được trong năm 2020.

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử HĐND các cấp khóa XV và là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết khóa XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhận thức rõ trách nhiệm với quyết tâm chính trị để thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và hạng Ba tặng 3 cá nhân.

Bên cạnh đó, xác định trọng tâm nhiệm vụ năm 2021 là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có dấu hiệu sai phạm, tập trung những điểm nổi cộm, đột phá, những điểm "nóng", địa bàn, lĩnh vực có nguy cơ dẫn đến sai phạm. Công tác giám sát cần được tăng cường thường xuyên, theo chuyên đề, không chung chung, không để kéo dài. "Trong khâu xử lý cần đảm bảo nghiêm minh, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" nhưng phải theo tinh thần "trị bệnh cứu người"; kết luận kiểm tra phải cụ thể" - đồng chí Thứ trưởng lưu ý.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tăng cường quy chế phối hợp với UBKT các tỉnh, thành ủy và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ trong công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng vai trò của cấp ủy, thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị trong tự kiểm tra, tự xử lý vi phạm; kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy, cán bộ đáp ứng yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ; rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát để rèn kỹ năng làm việc theo đúng quy trình, thực hiện tốt công việc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng tập thể Phòng Kiểm tra, giám sát cơ quan Bộ.

Tại hội nghị, Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và hạng Ba tặng 3 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng 1 tập thể; trao danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND" và Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên trao Bằng khen của Bộ Công an và các danh hiệu thi đua tặng các tập thể.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm, Phó Thủ trưởng phụ trách Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 1 tập thể, trao danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", "Đơn vị Tiên tiến" và danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" tặng các tập thể, cá nhân...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu tham dự hội nghị.

Tác giả bài viết: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: cand.com.vn