Thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn huyện Ngọc Lặc

Thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn huyện Ngọc Lặc
Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), sáng 19/7, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ huyện Ngọc Lặc; thăm tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh; lãnh đạo huyện Ngọc Lặc; lực lượng vũ trang, các ban ngành, đoàn thể huyện Ngọc Lặc.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ huyện Ngọc Lặc huyện Ngọc Lặc.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ huyện Ngọc Lặc, dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và tưởng nhớ đến anh linh các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau lễ viếng, các thành viên trong đoàn đã thắp hương lên từng phần mộ các Anh hùng liệt sỹ, thăm nhà bia ghi danh các Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Trần Phú Hà cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, quà của Giám đốc Công an tỉnh và huyện Ngọc Lặc cho bà Đỗ Thị Huề (vợ liệt sỹ Trịnh Đình Bớp), ông Lê Bá Tình (thương binh 35%) ở xã Nguyệt Ấn và ông Lê Viết Điều (bố liệt sỹ Lê Quyết Chiến) ở xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc.

Thăm, tặng quà vợ liệt sỹ Trịnh Đình Bớp.

Tại các gia đình, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, công lao đóng góp của các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, người có công đối với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Tác giả bài viết: Đình Hợp

Nguồn tin: cand.com.vn