Thu giữ hơn 2.200 linh kiện súng hơi

Thu giữ hơn 2.200 linh kiện súng hơi
Ngày 30/1, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bắc Giang, Công an TP Hà Nội phát hiện và thu giữ hàng nghìn linh kiện súng hơi PCP và đạn chì.


Ngày 30/1, tại khu vực xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế (Bắc Giang), tổ công tác phát hiện chiếc xe ô tô BKS 98C-188.41 do Thân Văn Hiệp (SN 1987) ở xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế (Bắc Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, trên xe ô tô có chở 8 kiện hàng chứa linh kiện, phụ kiện của súng hơi PCP. Chủ của số hàng trên là Thân Văn Trọng (SN 1991), ở Nhã Nam, Tân Yên (Bắc Giang).

Sau đó, Thân Văn Trọng đã giao nộp thêm 71 kiện hàng, trong đó có 50 kiện hàng chứa bình khí nén, 21 kiện hàng van khí nén. Lực lượng công an thu giữ 1.720 linh, phụ kiện. Số hàng này được Trọng mua từ Trung Quốc để cung cấp cho các đại lý.
Số hàng chứa linh kiện, phụ kiện của súng hơi PCP.

Mở rộng, cùng ngày, đối tượng Đỗ Viết Vinh (SN 1983) ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang )- là chủ một đại lý đã thừa nhận mua nhiều linh kiện, phụ kiện súng PCP của Trọng để lắp ráp và Vinh đã giao nộp 533 linh kiện, phụ kiện súng PCP; Lê Mạnh Tú (SN 1991) ở thị trấn Nhã Nam, Tân Yên (Bắc Giang) đã tự nguyện giao nộp 10 hộp đạn chì dùng cho súng hơi PCP, tương đương với khoảng 2.800 viên đạn chì và một số phụ kiện, linh kiện khác.

2.286 phụ kiện, linh kiện của súng hơi PCP cùng với 10 hộp đạn chì bị thu giữ.

Hiện tổ công tác đã thu giữ tổng cộng 2.286 phụ kiện, linh kiện của súng hơi PCP cùng với 10 hộp đạn chì. Với số linh kiện này có thể lắp được hàng trăm khẩu súng hơi PCP.

Cục Cảnh sát hình sự đã bàn giao các phụ kiện, linh kiện của súng hơi và các đối tượng cho Công an huyện Yên Thế giải quyết theo thẩm quyền.

Tác giả bài viết: Minh Thuý - Lăng Dành

Nguồn tin: cand.com.vn